Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2020] Vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, một người phụ nữ ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam đã bị kết án bảy năm tù bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, bà Diêm Vệ Tân, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà vào buổi chiều hôm đó.

Việc bắt giữ bà Diêm đã được phê chuẩn vào ngày 31 tháng 7 và bà đã bị chuyển tới Trại tạm giam thành phố Trú Mã Điếm. Bà bị kiểm tra y tế bắt buộc và kết quả cho thấy bà bị viêm gan B. Không rõ liệu trại tạm giam có cung cấp bất kỳ điều trị y tế nào cho bà hay không.

Viện kiểm sát địa phương đã truy tố bà vào tháng 9 và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Dịch Thành. Bà đã bị kết án bí mật vào ngày 14 tháng 10. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa.

Thẩm phán đã kết án bà vào ngày 9 tháng 12. Gia đình bà tuyên bố sẽ kháng cáo bản án. Tại thời điểm viết bài, bà Diêm vẫn đang ở trong tại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/河南法轮功学员闫卫宾被非法判七年-416463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188919.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share