Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 14-10-2020] Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật Chính sách chung vào ngày 2 tháng 10 năm 2020. Trong đó chỉ rõ rằng “bất kỳ người nhập cư nào là thành viên hoặc có liên quan đến một đảng cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác (hoặc thuộc một bộ phận hoặc có liên quan), trong nước hay ngoại quốc, đều không được chấp nhận.” Việc thoái Đảng vì vậy đã trở thành tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng Internet. Trung tâm hỗ trợ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hồng Kông (HK) đã ngay lập tức mở đường dây nóng để giúp người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Luật sư nhân quyền Trần Quang Thành, người đã bị trục xuất khỏi Trung Quốc và hiện đang sống tại Hoa Kỳ, đã dự đoán một làn sóng thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sắp tới của người dân Trung Quốc. Ông kêu gọi những người vẫn còn là thành viên của ĐCSTQ hãy mau chóng cắt đứt quan hệ với nó, “nếu không bạn sẽ phải chịu chung hậu quả với ĐCSTQ trong tương lai”. Theo như ông thì đa số mọi người đều đồng ý với việc rằng “Trời sẽ diệt Trung Cộng” vì những tội ác chống lại loài người mà nó đã gây ra.

fbabb3145a8e1326b0c72709ef1df2a8.jpg

Luật sư nhân quyền Trần Quang Thành

Lô Khiết, giám đốc Trung tâm hỗ trợ thoái ĐCSTQ tại Hồng Kông, nói rằng đã có hơn 360 triệu người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong 14 năm qua, sau khi tờ báo Đại Kỷ Nguyên phát hành loạt bài xã luận Cửu Bình. Những tình nguyện viên tại Trung tâm hỗ trợ thoái Đảng tại Hồng Kông đa số là học viên Pháp Luân Công. Họ đã có mặt ở nhiều nơi khác nhau để tặng những cuốn cửu bình và giúp mọi người thoái Đảng trong nhiều năm qua. “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, và Đạo luật An ninh Quốc gia của Trung Quốc không nên trở thành Đạo luật An ninh của ĐCSTQ”, bà Lô nói. Bà cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục vạch trần những tội ác của ĐCSTQ và giúp mọi người thoái Đảng.

069ed1eb755223f90e593b7072f6adcd.jpg

Bà Lô Khiết, giám đốc Trung tâm hỗ trợ thoái ĐCSTQ tại Hồng Kông.

Chính sách mới thuộc Chính sách chung của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã “mang đến một làn sóng mới trong việc đề nghị thoái ĐCSTQ”, bà Lô nói. Hai năm qua, nhiều cuộc vận động chính trị đã cho phép người dân Hồng Kông thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ – đây được coi là điều đã khuyến khích mọi người thoái Đảng. Vì vậy bà và những tình nguyện viên khác đã quyết định thiết lập một đường dây nóng và địa chỉ email để giúp đỡ những người mong muốn thoái Đảng. Cùng lúc đó cũng có rất nhiều Trung tâm hỗ trợ ở Hồng Kông. Những tình nguyện viên cũng giúp mọi người đăng kí nhận chứng nhận đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Theo như lời một tình nguyện viên là bà Chu, rất nhiều người đã gọi đến đường dây nóng và yêu cầu thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Có một người đàn ông đã gọi đến từ Trung Quốc và cả gia đình anh đều thoái Đảng.

Hoa Kỳ làm mọi điều có thể để chiến đấu chống lại ĐCSTQ

Luật sư nhân quyền họ Trần đã miêu tả ĐCSTQ là “kẻ thù của nhân loại” trong bài phát biểu của mình tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hoà năm 2020. Bài phát biểu của ông đã được Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter. Ông Trần nói về việc Tổng thống Trump đã bị nhiễm COVID-19. “Một người sẽ không thật sự hiểu được mối đe doạ mà ĐCSTQ đã và đang đem lại cho thế giới tự do và những thiệt hại mà nó đã gây ra. Sau khi nhiễm virus Trung Cộng và đã phục hồi sau đó, Tổng thống nên nhận ra rằng, chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại thì không một ai trên thế giới này, không chỉ riêng người Trung Quốc là an toàn cả.”

Ông Trần mong rằng Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp toàn diện hơn nữa để có thể chống lại và cách biệt Hoa Kỳ với ĐCSTQ.

Về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông Trần nói rằng những thành viên của ĐCSTQ sẽ không bao giờ tin vào chủ nghĩa cộng sản hoặc chủ nghĩa xã hội, “Họ chỉ gia nhập ĐCSTQ để có thể thăng tiến trong sự nghiệp và vì tư lợi cá nhân.” Ông Trần tin chắc rằng người dân sẽ rời khỏi Đảng để có thể bình an trong tương lai vì họ không hề có bất kỳ hứng thú nào đối với Đảng. “Làn sóng thoái Đảng sẽ khiến ĐCSTQ phải kinh hoàng.”

Người Trung Quốc tán thành với quan điểm “Trời sẽ diệt Trung Cộng”

Ông Trần từng bị quản thúc tại gia ở tỉnh Sơn Đông vào năm 2005. “Đôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy rất nhiều tờ rơi ghi rằng “Trời sẽ diệt Trung Cộng” và “Thoái ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó” đã được dán khắp các nẻo đường và trên các cây cầu vào ban đêm. Tôi có thể thấy rằng điều này đã làm ĐCSTQ kinh hoàng, vì sự kiểm duyệt và đe doạ của nó đã không có tác dụng. Người dân Trung Quốc đều không tán thành với ĐCSTQ, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

Ông Trần nói rằng mình đã thấy một tờ rơi được dán trên đài tưởng niệm và một vài đứa trẻ đi ngang qua đã cố gỡ nó xuống nhưng cha mẹ của chúng đã ngăn chúng lại. “Tôi nghĩ rằng những vị phụ huynh đó đã tán thành với những gì ghi trên tờ rơi – “Trời sẽ diệt Trung Cộng” – và họ đã không để bọn trẻ phá hoại nó.”

Thông tin liên lạc quan trọng

Đường dây nóng thoái ĐCSTQ tại Hồng Kông: 852-65963278

Địa chỉ email thoái ĐCSTQ tại Hồng Kông: hktuidang@gmail.com

Trang mạng của Trung tâm hỗ trợ thoái ĐCSTQ toàn cầu: www.tuidang.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187835.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share