Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2020] Gần đây, vào khoảng tháng 10 năm 2020, bà Triệu Thục Cần, 64 tuổi, đã bị bí mật kết án bốn năm tù với năm năm thử thách, vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà Triệu vẫn đang bị giam tại thời điểm viết bài.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu, một cư dân Y Thông, tỉnh Cát Lâm, đã bị công an và quan chức chính quyền địa phương sách nhiễu vào khoảng ngày 10 tháng 9 năm 2020. Họ đã yêu cầu bà ký tên vào các tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, công an đã bắt giữ và đưa bà tới một trại tạm giam ở thành phố Tứ Bình gần đó.

Qua một số nguồn tin, gia đình biết rằng bà đã bị kết án vào tháng 10, chi tiết về vụ án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Trước đó bà Triệu từng bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2019 sau khi bị tố giác giảng chân tướng Pháp Luân Công với các học sinh ở bên ngoài một trung tâm dạy thêm ngoại ngữ. Theo một nhân chứng, ba công an đã cố gắng lôi bà vào trong xe công an. Bà phản kháng và nói với họ: “Tôi không hề sai khi tu luyện Pháp Luân Công.” Sau đó các công an này đã gọi thêm một chiếc xe công an khác đến, và với sự hỗ trợ của những công an an này, họ đã cưỡng chế bà Triệu, một người đang bị tàn tật, vào trong xe công an. Bà được thả sau 10 ngày bị giam giữ. Không rõ liệu bản án gần đây của bà có liên quan đến vụ bắt giữ này hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/9/414850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188291.html

Đăng ngày 21-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share