Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2020] Trang web Minhhui.org đã xác nhận rằng hai cư dân thành phố Kim Hoa đã bị kết án vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào năm 2017, bà Đặng Đinh Mai đã bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở ngoại ô. Bà bị giam trong trại tẩy não. Sau khi bị truy tố, Tòa án thành phố Kim Hoa đã vài lần trả lại hồ sơ vụ án của bà vì thiếu chứng cứ, nhưng cuối cùng bị gây áp lực phải kết án bà 3,5 năm tù vào tháng 9 năm 2020. Tại thời điểm viết báo cáo này, bà đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Chiết Giang.

Trước bản án gần đây nhất, bà Đặng từng thụ án hai năm trong trại lao động và ngồi tù hai năm.

Một học viên khác là ông Thẩm Hướng Dương đã bị tuyên năm năm án treo. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc của ông hiện vẫn đang được điều tra.

Ông Thẩm từng bị bắt vào năm 2018 và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Công an đã lục soát nhà ông và lấy đi máy tính, máy in, và hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/4/414627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188276.html

Đăng ngày 20-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share