Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 05-10-2019] Một ngày cuối tháng 9 năm 2018, tôi ra chợ giảng chân tướng vào buổi sáng, buổi trưa tôi ăn cơm xong thì có hai đồng tu tới nhà. Tôi nhờ đồng tu giúp trồng hành, sau đó dùng nhựa để che chắn phía trên chúng. Tôi muốn tìm mấy miếng gỗ để che, khi mới tìm được một nửa số gỗ cần, đột nhiên chân trái và tay trái của tôi bị tê bại đi, chân mềm đi như đạp lên miếng bọt biển. Tôi vứt những miếng gỗ trong tay xuống rồi nói với hai đồng tu: Các chị làm nốt giúp tôi với nhé, tôi vào phòng phát chính niệm.

Tôi không nói với các đồng tu về trạng thái lúc đó của mình, vì sợ can nhiễu các đồng tu học Pháp. Tôi ngồi song bàn kết ấn trong tâm nghĩ: Cựu thế lực, hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản, ta là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí, ta có chỗ nào không phù hợp với Pháp, ta có Sư phụ có Pháp quy chính. Sau đó, tôi niệm khẩu quyết phát chính niệm, nhập tĩnh 15 phút, tôi vừa lập chưởng thì có một luồng nhiệt thông thấu toàn thân khiến tôi toát hết mồ hôi.

Lúc đó đồng tu cũng vào phòng phát chính niệm, mọi chuyện diễn ra như bình thường, chúng tôi cùng học một bài Pháp xong thì các đồng tu ra về. Đợi tới khi gặp lại, tôi mới kể sự việc cho hai đồng tu. Họ nói: Chúng tôi vẫn băn khoăn, đang làm bận bịu thế mà sao chị đột nhiên lại đi phát chính niệm?

Buổi tối, tôi cảm thấy toàn thân mỏi mệt kiệt sức, phát chính niệm khung 8 giờ xong thì tôi bèn đi ngủ, tới 3 giờ sáng hơn ngày hôm sau mới tỉnh dậy, thân thể vẫn rã rời. Tôi nghĩ vậy luyện bài tĩnh công trước. Tôi luyện tĩnh công 90 phút xong, chợt cảm thấy thân thể lập tức nhẹ nhàng, sảng khoái. Ăn sáng xong, tôi lái xe điện tới chợ để giảng chân tướng.

Hơn sáu tháng trôi qua, tôi không bị xuất hiện trạng thái như vậy nữa. Sư tôn đã giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/393745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/4/180604.html

Đăng ngày 07-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share