Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2020] Một cư dân ở thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm bị kết án tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Kể từ năm 2017, ông Chử Quý Nham phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát. Tháng 4 năm 2019, ông bị bắt tại nhà trọ ở Bắc Kinh và bị đưa về quê nhà. Sau đó, người đàn ông 50 tuổi này đã bị kết án tám năm tù giam vào tháng 1 năm 2020, và bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh.

Năm 2017, vợ ông Chử là bà Biệt Lệ Hoa bị bắt và sau đó bị kết án năm năm tù. Hiện bà đang thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.

Ông Chử bị giam ở Khu Số 9, một khu vực được xây dựng đặc biệt để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hiện tại đang có hơn 20 học viên bị giam giữ trong nhà tù này.

Bởi ông Chử từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên lính canh trói ông bất động trên “giường chết” sáu ngày liên tiếp, từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 2 năm 2020. Chi tiết về đợt tra tấn vẫn đang được điều tra.

09848dd4660622c9640b7f5ec6ba5323.jpg

Mô phỏng tra tấn: Giường chết

Bức hại trong quá khứ vì đức tin của mình

Năm 1996, cả ông Chử và vợ ông đều tốt nghiệp tại Trường Điện lực Thẩm Dương. Họ từng làm việc cho Nhà máy Điện Song Liêu ở thành phố Tứ Bình. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Chử đã bị bắt giữ và giam giữ 11 năm liên tiếp vì kiên định đức tin của mình. Dưới đây là là tóm lược về các vụ bắt giữ trước đây của ông.

1999 – Ông Chử bị giam giữ tại Trại tạm giam Song Liêu 20 ngày bắt đầu từ ngày 29 tháng 12.

2000 – Ngày 9 tháng 10, ông Chử bị bắt giữ vì lên tiếng cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Song Liêu bảy tháng rưỡi, sau đó bị lao động cưỡng bức một năm.

2001 – Ông Chử bị bắt giữ ba lần. Lần đầu, ông bị giam giữ tại Trại lao động Thành phố Tứ Bình vào tháng 5, sau đó bị giam giữ ở Trại lao động Cửu Thai Ẩm Mã Hà vào tháng 8 và lần thứ ba hiện chưa biết rõ địa điểm. Ngày 10 tháng 10, ông được trả tự do.

2002 – Ngày 1 tháng 1, ông Chử bị công an của Đồn Công an Khang Bình ở huyện Lê Thụ bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị kết phi pháp hai năm tại Trại Lao động Triêu Dương Câu ở thành phố Trường Xuân. Ông bị bắt đi lao động cưỡng bức, bị đánh đập, sốc điện và bức thực. Trước khi được trả tự do, thời hạn tù của ông bị kéo dài 18 ngày.

af9f90bc7c981a1f166103ede481af5e.jpg

Mô phỏng tra tấn: Sử dụng dùi cui điện để sốc điện

2004 – Tháng 3, ông Chử bị Nhà máy Điện Song Liêu sa thải. Ông cũng thường xuyên bị sách nhiễu.

2005 – Ngày 16 tháng 1, anh trai ông Chử là ông Chử Quý Nhân qua đời bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2006 – Sau khi từ chức vào tháng 3, ông Chử bị Bí thư Đảng, Mạnh Lệnh Uy phỉ báng và buộc phải rời khỏi chức vụ đi tới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ngày 29 tháng 3, ông bị cảnh sát Trường Xuân bắt giữ và bị đưa tới trại tạm giam Thiết Bắc. Tại trại tạm giam ông bị bức thực tàn bạo và bị kết án một năm rưỡi tại Trại Lao động Triêu Dương Câu.

2007 – Khoảng tháng 4, ông Chử bị chuyển tới Trại Lao động Vi Tử Câu ở Trường Xuân. Tháng 10 năm 2007, ông được trả tự do.

2008 – Ngày 5 tháng 7, ông Chử bị Lý Thành, phó giám đốc Nhà máy Điện Song Liêu và Vương Phong, đồn trưởng Đồn Công an Liêu Tây sách nhiễu tại nhà riêng. Cửa sổ nhà ông bị đập vỡ.

2009 – Ngày 16 tháng 9, ông Chử bị Cục công an và Phòng 610 Song Liêu bắt giữ và đưa tới Trung tâm Tẩy não Tứ Bình.

2010 – Ngày 14 tháng 5, ông Chử bị bắt giữ một lần nữa và bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Tứ Bình.

Sự chịu đựng của vợ

2017 – Ngày 9 tháng 10, vợ ông Chử là bà Biệt Lệ Hoa bị bắt tại giữ tại nơi làm việc ở Nhà máy Điện Song Liêu. Ban đầu, bà bị đưa tới trại tạm giam Song Liêu và sau đó bà bị chuyển tới trại tạm giam Tứ Bình. Cảnh sát đe dọa đưa chồng bà vào danh sách truy nã trực tuyến.

2018 – Ngày 2 tháng 8, bà Biệt Lệ Hoa bị Tòa án Song Liêu kết án năm năm tù giam và phạt 5.000 nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Nhân viên nhá máy điện bị bắt tại nơi làm việc và kết án phi pháp năm năm tù

Những người chịu trách nhiệm cho vụ bức hại:

Lý Khải (李凯): chi đội trưởng, Khu giam Số 9: +86-18628769024

Trầm Húc Đông (沉旭东): giáo đạo viên, Khu giam Số 9: +86-18628769224


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/410602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/8/186680.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share