Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2020] Gần đây, một cư dân thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam đã bị đưa tới Nhà tù Trịnh Châu để thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Khang Phúc Xuân bị bắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2019. Bảy tháng sau, vào tháng 8 năm 2020, ông đã bị kết án. Hiện vẫn chưa rõ về tình tiết vụ án của ông.

Đây là lần thứ hai người đàn ông 59 tuổi này bị thụ án tù vì kiên định đức tin của mình.

Ông Khang từng làm việc trong đội giám sát xây dựng. Ông đã bị bắt tại nơi là việc vào ngày 9 tháng 8 năm 2013. Ông bị thẩm vấn trong 40 tiếng đồng hồ trong tư thế bị còng tay và xích chân.

Hai công an đã đánh vào mặt ông khiến răng của ông bị lung lay và miệng ông chảy máu. Hai công an khác đã vài lần bắt ông phải ngồi xổm, mỗi lần ít nhất nửa tiếng. Sau hình thức tra tấn ngồi xổm này, hai chân của ông đã bị tê trong nhiều tháng và huyết áp tăng cao.

Ông Khang từng bị giam 2 năm 36 ngày tại Trại tạm giam Thành phố Trú Mã Điếm trước khi bị kết án ba năm tù trong Nhà tù Trịnh Châu. Ông đã ra tù vào ngày 8 tháng 8 năm 2016.

Ông Khang bị bắt thêm hai lần nữa vào năm 2018 và bị giam lần lượt là 6 và 37 ngày trong trại tạm giam Thành phố Trú Mã Điếm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/28/411047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186668.html

Đăng ngày 16-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share