Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 01-09-2020] Ngày 30 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Toàn cầu đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi tại Ottawa nhằm kêu gọi mọi người tránh xa ĐCSTQ.

Cuộc diễu hành diễn ra trong ba giờ, đi qua trung tâm thành phố Ottawa, qua Đại sứ quán Trung Quốc và qua Khu phố Tàu, nhằm truyền rộng thông điệp về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ để được an toàn. Nhiều người xem đã giơ ngón tay cái lên để biểu thị sự ủng hộ đối với đoàn diễu hành.

d07c3e3b4f6b36b238122c0046756c04.jpg

61f0359ca89f21f26379ab18f5117d4a.jpg

4694fa8dc463adbcd993464b1b40be96.jpg

Diễu hành xe hơi tại Ottawa

855f3048ed0c5c7f32891a767ebe7088.jpg

Bà Hãn Kỳ Hoa thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu

Bà Hãn Kỳ Hoa thuộc Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu nói với phóng viên, “Người dân Trung Quốc đang thức tỉnh. Họ biết ĐCSTQ tà ác đã bức hại người thuộc mọi tín ngưỡng khác nhau. Chúng tôi muốn kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản để được an toàn.”

Trên những xe diễu hành có các thông điệp bao gồm “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc (CCP≠China)”, “Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Canada (QuitCCP.ca)”, “ĐCSTQ là virus tàn ác nhất (CCP – the Most Evil Virus)”, “Đại dịch COVID-19 do ĐCSTQ gây ra (COVID-19=CCP Virus)”, “Tránh xa ĐCSTQ sẽ tránh xa virus”, “360 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, và “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.”

Ông Ross Gillis, một trong những người lái xe trong cuộc diễu hành, cho biết tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ không chỉ lừa dối nhiều người Trung Quốc, mà còn lừa dối nhiều người trên khắp thế giới, và khiến họ gặp nguy hiểm. Ông coi đại dịch là một cơ hội tốt để mọi người nhìn thấu những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ.

Ông John Kamau, một khán giả đã từng chứng kiến các cuộc kháng nghị ôn hòa trước đây của Pháp Luân Công, đã giơ ngón tay cái lên để biểu thị sự ủng hộ đối với đoàn diễu hành. Ông cho biết: “Tôi thích cách truyền thông điệp một cách hòa bình và niềm tin vững chắc của họ. Chúc họ nhiều thành công!“

Ông Dương, một kỹ sư phần mềm, nói rằng một số tình huống có ảnh hưởng lớn, bao gồm đại dịch và Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, đã cảnh báo toàn thế giới về mối đe dọa của chế độ ĐCSTQ. Ông nhận xét liên minh quốc tế chống lại chế độ độc tài ĐCSTQ, do Hoa Kỳ dẫn đầu, đã mang đến một cơ hội tốt để Trung Quốc thực sự hòa nhập vào nền văn minh hiện đại.

Ông Dương nhận thấy làn sóng thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản là một xu hướng không thể cưỡng lại trong lịch sử và đã lên kế hoạch thoái Đảng trực tuyến. Ông cho biết, “ĐCSTQ đã cố tình trộn lẫn khái niệm Đảng và đất nước, khiến mọi người hiểu lầm rằng Đảng là đại diện cho đất nước cổ xưa này và nhân dân của nó. Những người bình thường đã bị nhầm lẫn, nhưng chúng ta phải chỉ ra sự khác biệt này.”

Bản thân ông Dương đã được trải nghiệm cách ĐCSTQ sử dụng các công cụ như WeChat để kiểm duyệt ngôn luận và mở rộng tuyên truyền của nó như thế nào. Ông từng bị cảnh cáo và bị đe dọa vì bày tỏ quan điểm của mình trên WeChat, mặc dù ông sống tại Canada.

Ông Tiêu, một người nhập cư từ Hồng Kông, cho biết ông rất vui khi thấy ngày tàn của ĐCSTQ đang đến. Ông nói, “ĐCSTQ đã phá hủy các giá trị truyền thống, đầu độc nền văn minh Trung Hoa lâu đời và suy nghĩ của người dân. Nhổ tận gốc ĐCSTQ là giải pháp tốt nhất cho tương lai của Trung Quốc và thế giới. Các nước phương Tây đã bị ĐCSTQ lừa dối trong nhiều thập kỷ, nhưng cuối cùng họ cũng thức tỉnh.”

Ông Tiêu hy vọng người Hoa ở nước ngoài sẽ suy ngẫm về sự tẩy não của ĐCSTQ và tự rút ra kết luận của riêng họ. Ông nhận xét, “Từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ đã nói dối và thay đổi suy nghĩ của mọi người theo cách xấu xa. Sự can đảm của những người trẻ Hồng Kông cùng khát vọng tự do và dân chủ của họ thật đáng khâm phục!”

Ông Tiêu rất vui khi thấy Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã vạch ra ranh giới giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc. Ông cũng ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. “Tôi không phải là một học viên, nhưng tôi hết lòng ủng hộ Pháp Luân Công!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/1/411241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186703.html

Đăng ngày 12-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share