Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Áo

[MINH HUỆ 05-09-2020] Ngày 8 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Graz, Áo để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một biểu ngữ phơi bày nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ hậu thuẫn đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, và họ đã dừng lại để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo này.

808fd529c3256644d742d9dcfa3324ea.jpg

9127097b60ca90eb0aa7523289d50b5b.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Một người đàn ông đến từ Hà Lan đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Ông bày tỏ quan ngại về việc hợp tác giữa quê hương mình với Trung Quốc để xây dựng mạng 5G. Ông chúc các học viên thành công.

a91e8b9c976f68a95b9338e8553bec30.jpg

Một cặp đôi trẻ đến từ Ý ký bản kiến nghị

Một cặp đôi trẻ đến từ Ý đã ký bản kiến nghị của các học viên. Họ hỏi xin một số tờ thông tin tiếng Anh và tiếng Ý. Người đàn ông trẻ làm việc cho một tập đoàn lớn ở Graz. Anh nói việc hợp tác với ĐCSTQ cần chấm dứt chừng nào mà nó còn phạm những tội ác nhân quyền như thế này.

ed060b2abec201650dfddd8a3c8db62f.jpg

Một phụ nữ hỏi về Pháp Luân Công

Một phụ nữ nói: “Tôi đã thấy các bạn phản đối cuộc bức hại này từ lâu rồi. Tôi muốn biết chuyện này là như thế nào.” Bà đã hiểu toàn bộ sự việc khi lắng nghe các học viên giải thích, và đã ký bản kiến nghị.

95b3fa89c064ef33b7c4ee7fdb4f5da0.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị lên án những tội ác của ĐCSTQ

Nâng cao nhận thức tại Lễ hội Văn hóa

Các học viên Pháp Luân Công được mời tham dự Lễ hội Văn hóa Sông Mur thường niên. Họ đã dựng một số quầy thông tin dọc theo dòng sông. Nhiều du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Công, và một số người đã học các bài công pháp.

9d12fd6fdd05f5cfd4e65717a7587256.jpg

Người qua đường học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một chuyên gia giáo dục trẻ đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công và mời các học viên đến và giới thiệu Pháp Luân Công cho tổ chức của cô.

Bối cảnh

Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người ở khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những cải biến về cả sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khi đó đã coi sự phổ biến ngày càng gia tăng của môn tu luyện là một mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại trong suốt 21 năm qua, tuy nhiên con số thực tế được cho là rất cao. Nhiều người hơn nữa đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của mình.

Đã có những bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị giết hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật với quyền lực vượt trên hệ thống cảnh sát và tư pháp mà chức năng duy nhất của nó là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo này, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, đồng thời truyền rộng vẻ đẹp và sự trân quý của môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/411404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186656.html

Đăng ngày 10-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share