[MINH HUỆ 29 – 11 – 2009] Toàn án quốc gia Tây Ban Nha mới đây đã định tội diệt chủng và tra tấn đối với cựu chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân và một số quan chức cao cấp gồm La Cán, Bạc Hy lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính. Giáo sư luật nổi tiếng, ông Viên Hồng Băng nói rằng vụ kiện này sẽ cực kỳ gây sốc tới các quan chức Đảng Cộng sản đó – những người đã gây tội ác chống lại loài người trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2009-11-28-233525-0--ss.jpg
Giáo sư luật nổi tiếng Viên Hồng Băng

Giáo sư Viên cho biết trong thế kỷ 21 này đã phát sinh nhiều vụ việc tàn bạo liên quan đến nhân quyền và sự diệt chủng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một trong những thảm họa nghiêm nhân quyền nghiêm trọng nhất trong lịch sử đương đại. Để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và đòi công lý cho các học viên bị bức hại ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã đưa một loạt các đơn kiện ở những quốc gia khác nhau kiện các thủ phạm chính gây ra cuộc bức hại này. Ông Viên cho rằng cảnh ngộ của các học viên đã động chạm đến lương tâm cộng đồng một cách sâu sắc và các vụ kiện của họ đang càng ngày càng nhận được sự ủng hộ của công chúng. Vụ kiện ở Tây Ban Nha truyền đi một tín hiệu mạnh mẽ và cho thấy mức độ quan tâm của xã hội quốc tế đối với hành động tàn bạo này.

Ông Viên chỉ ra sự tác động lớn nhất của vụ kiện này là để cảnh báo các thủ phạm gây ra cuộc bức hại rằng họ không còn có thể sử dụng quyền lực độc tài để tùy ý bức hại nhân dân nữa, và những nhà độc tài nào phạm tội phản nhân loại sẽ phải đối mặt với phán xét tội phạm quốc tế. Ông Viên nói rằng đây là một bước tiến lớn đối với nhân quyền trên toàn thế giới.

Giáo sư Viên nhấn mạnh rằng các quan chức cộng sản Trung Quốc sẽ bị đưa ra công lý theo 2 cách: Trong lúc ĐCSTQ vẫn còn nắm quyền, những thủ phạm gây ra cuộc bức hại sẽ đối mặt với các vụ kiện ở những quốc gia khác; khi mà dân chủ thịnh hành ở Trung Quốc, thì họ sẽ phải đối mặt với công lý ở Trung Quốc.

Đề cập đến câu hỏi liệu Giang và 4 quan chức cộng sản khác sẽ phản hồi hay không phản hồi lại các câu hỏi của tòa án quốc gia Tây Ban Nha trong khoảng thời gian đã định (từ 4 đén 6 tuần). Giáo sư Viên nói: “Các quan chức ở nướccộng sảnTrung Quốc rất sợ hãi mặc dù họ sẵn sàng bức hại nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, họ biết rất rõ là tội mà họ phạm phải là rất nghiêm trọng. Vì lý do này, tôi nghĩ rằng họ không giám đối mặt với các vụ kiện và tuyệt nhiên không dám phản hồi lại.

Vụ kiện này được dựa trên sơ sở áp dụng nguyên tắc “thẩm quyền phổ quát” (Universal Jurisdiction). Nếu trong khuôn khổ thời gian quy định mà 5 bị can không phản hồi lại, họ sẽ đối mặt với lệnh bắt giữ quốc tế và hệ thống tòa án Tây Ban Nha sẽ làm việc với các quốc gia mà có các Hiệp ước pháp lý với Tây Ban Nha để dẫn độ họ, một khi họ đi tới những nước đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/29/213542.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/30/112736.html
Đăng ngày: 3 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share