Bài viết của Chu Dung từ Đài Loan

[MINH HUỆ 16-12-2009] Buổi chiều ngày 15 tháng 12 năm 2009, được trợ giúp bởi ba luật sư nhân quyền, đại diện của Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã đệ một đơn kiện chống lại Từ Quang Xuân, một viên chức Đảng Cộng sản cao cấp đã nghỉ hưu, người hiện tại đang viếng thăm Đài Loan, với Phòng Công tố của Tòa án Tối cao Đài Loan. Vụ kiện đã thu hút sự chú ý từ giới truyền thông.

Buổi tối cùng ngày, một học viên Pháp Luân Công đã đưa cho ông Từ, người đang du lịch tại Đài Bắc lúc này, những tài liệu của Tòa án. Khi ông Từ biết nó là một bản cáo trạng, ông ta đâm ra sợ hãi và rời khỏi nơi đó vội vã.

2009-12-16-twlawsuit-01--ss.jpg

Một học viên Pháp Luân Công đưa các tài liệu của tòa án cho ông Từ Quang Xuân, người đang du lịch tại Đài Bắc.

2009-12-16-twlawsuit-02--ss.jpg

Chủ tịch Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, Giáo sư Trương Thanh Khê đưa ra một bản cáo trạng trong vụ kiện chống lại ông Từ Quang Xuân, cựu bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Hà Nam

Đây là lần thứ hai Từ Quang Xuân bị dính vào một vụ kiện khi đi ra nước ngoài. Tháng 7 năm 2005, khi Từ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm San Francisco tại Mỹ Quốc, ông ta bị kiện vì tội “diệt chủng” và “tra tấn”. Một trong những nguyên đơn là một học viên đã từng bị tra tấn trong một trại lao động cưỡng bức ở tỉnh Hà Nam. Căn cứ vào các bản báo cáo được công bố rộng rãi, tỉnh Hà Nam đã thành lập một hệ thống toàn diện để bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm vài bệnh viện liên quan trong kinh doanh cấy ghép nội tạng mà mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị tống giam. Một cuộc điều tra chưa đầy đủ cho thấy hơn một trăm học viên Pháp Luân Công bị giết trong thời gian Từ Quang Xuân là bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Hà Nam.

Các luật sư nói rằng ông Từ sẽ là người đầu tiên bị kiện căn cứ trên Hiệp ước Quốc tế về Quyền Chính trị và Công dân, và Hiệp ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Văn hóa và Xã hội mà Đài Loan vừa mới tham gia. Ông ta cũng là quan chức cao cấp đầu tiên bị kiện ở Đài Loan từ khi Đài Loan bắt đầu giao thương kinh tế với Trung Quốc đại lục.

Từ Quang Xuân là một trong những thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Từ là một trong những thủ phạm chính chịu trách nhiệm mở rộng tuyên truyền hận thù để duy trì cuộc bức hại mang tính diệt chủng Pháp Luân Công.

Thời gian dài trước khi cuộc bức hại bắt đầu, Từ đã lan truyền những lời dối trá để vu khống Pháp Luân Công. Năm 1996, dưới mệnh lệnh của chế độ chính trị côn đồ Giang Trạch Dân, Từ đã lợi dùng quyền hạn của ông ta là Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng để cố gây áp lực cho các tờ báo chủ đạo của quốc gia, cố buộc họ xuất bản những bài viết chống lại Pháp Luân Công. Điều này rõ ràng vi phạm chính sách “Ba Không” được đặt ra bởi Hội đồng Nhà nước. [Chính sách “Ba Không” là chính sách được đặt ra bởi Hội đồng Nhà nước về vấn đề tự do tín ngưỡng. “Ba không” đại biểu cho “Không hỗ trợ, Không đàn áp và Không vu khống”] Khi âm mưu này thất bại, Từ đã sử dụng mối liên hệ cá nhân của mình trong Văn phòng Nhật báo Quang Minh để xuất bản các bài viết phỉ báng Pháp Luân Công trong tờ báo đó.

Sau khi Giang bắt đầu đàn áp công khai Pháp Luân Công vào năm 1999, Từ đã lạm dụng hơn nữa quyền lực của mình như là Bộ trưởng Phát thanh và Truyền hình, và sau đó là Trưởng Ban Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình. Ông ta sử dụng tin tức truyền hình để tấn công Pháp Luân Công với sự bịa đặt, vu khống, dối trá để kích động lòng thù hận, đàn áp ý kiến công luận, và phong tỏa để ngăn chặn sự xuất hiện của các báo cáo tin tức trung thực, qua đó đầu độc người dân thế giới.

Từ Quang Xuân đã hỗ trợ Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta đã chuyển đến tỉnh Hà Nam vào giữa tháng 12 để đảm đương vị trí của mình là Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Hà Nam. Cuối tháng 01 năm 2005, ông ta trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. Từ đã đưa ra mệnh lệnh trực tiếp và gây áp lực lên tờ Nhật báo Quang Minh để xuất bản những bài viết vu khống Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông ta cũng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lan rộng tuyên truyền gây hiềm khích thông qua chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Từ Quang Xuân, 60 tuổi, ban đầu là một phóng viên nhiếp ảnh tại Ban Tin tức tỉnh An Huy của Tân Hoa Xã. Vì mối quan hệ chặt chẽ giữa Giang Trạch Dân và gia đình mẹ vợ của Từ, Từ đã tận tụy phục vụ Giang. Từ được chuyển đến Tiểu ban Thượng Hải của Tân Hoa Xã, và sau đó theo Giang đến Bắc Kinh. Sau khi đến Bắc Kinh, ông ta được bổ nhiệm làm tổng biên tập Nhật báo Quang Minh. Một vài năm sau, ông ta trở thành Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng, và cuối cùng là thăng chức đến Bộ trưởng Phát thanh và Truyền hình. Vợ của Từ, Han Wufeng, đã lợi dụng quyền hành của ông ta để phát triển công việc làm ăn riêng của bà. Là một quan chức cao cấp, bà ta vô cùng hống hách, gây cho nhiều người sự phiền toái.

Trường hợp tham nhũng lớn nhất trong nhóm các tờ báo Quảng Châu xảy ra cuối năm 2002, một số lượng lớn quan chức cao cấp liên can trong vụ tham nhũng bị đưa ra công chúng. Từ Quang Xuân nằm trong số đó. Số tiền liên quan gây sững sờ. Sau khi tội ác của ông ta bị phơi bày, Từ đã thể hiện sự gia tăng lòng trung thành và nịnh bợ với Giang, thậm chí lấy tiền từ một quỹ đặc biệt với sự giúp đỡ của Zeng Qinghuai để lăng xê một nữ ca sĩ nào đó, được biết là người mà Giang thích. Kết quả là, Từ có thể tránh sự trừng phạt của luật pháp với sự bao che của Giang, và duy trì danh hiệu quan chức của ông ta.

Từ thậm chí còn bị thất sủng hơn trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Nhiều người bày tỏ sự bất mãn với công việc của ông ta. Chỉ sau một năm làm việc, Từ bị sa thải khỏi chức vụ Phó trưởng Ban Truyên truyền Trung ương Đảng và Trưởng Ban Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình, và chuyển tới tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, Từ đã cố gắng thao túng các phóng viên và công khai tuyên bố rằng Ủy ban Trung ương đã giao cho ông ta quyền thanh tra toàn diện, ngụ ý rằng ông ta sẽ được giao phó quyền lực rất lớn trong tương lai.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/16/214537.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/17/113194.html
Đăng ngày: 21– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share