Bài của Á Lị

[MINH HUỆ 28-11-2009] Tòa án quốc gia Tây Ban Nha gần đây đã truy tố 5 quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gồm cựu Chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân và La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính vì tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Bà Maria Salcedo, người phát ngôn của Ủy ban Chính sách đối ngoại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha tuyên bố vào ngày 27 tháng 11 năm 2009 rằng Tây Ban Nha là một nước dân chủ và chính quyền không can thiệp vào bộ máy tư pháp.

Ngày 19 tháng 11, luật sư bên nguyên, ông Carlos Iglesias khẳng định Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã ra lệnh triệu tập 5 viên chức ĐCSTQ và yêu cầu họ giải trình về những hành động diệt chủng của mình, trong đó bao gồm việc cắp mổ nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công để kiếm lời. Tòa án có thể tiến hành xét xử vắng mặt và các bị cáo khi đó sẽ phải đối mặt với trát hầu tòa quốc tế và lệnh dẫn độ tới Tây Ban Nha cũng như chịu mức án hơn 20 năm tù giam.

Tòa án Tây Ban Nha đưa ra quyết định dựa trên Thẩm quyền phổ quát của luật quốc tế. Thẩm quyền phổ quát áp dụng cho tội ác diệt chủng, tội ác chống lại toàn thể nhân loại, tội ác chiến tranh, và tội ác xâm lược. Một khi quyết định này được ban hành, nó sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

Áp dụng đến quy chế này, [chứng tỏ] tội ác của Giang và các viên chức ĐCSTQ khác là cực kỳ nghiêm trọng. Vì l‎ý do đó, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trừng phạt các bị cáo. Hơn 1 thập kỷ trước, tòa án Tây Ban Nha đã yêu cầu Anh dẫn độ tên cựu độc tài Chi Lê, Pinochet.

Năm 2006, Trung Quốc và Tây Ban Nha đã k‎ý kết một thỏa thuận dẫn độ. Người ta mong đợi rằng vụ việc này sẽ đem đến một cú sốc cho chính quyền ĐCSTQ, mà cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/28/213484.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/30/112738.html
Đăng ngày 3-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share