Theo một học viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-9-2010] Sau năm mới, những nhà xuất bản khác nhau ở Trung Quốc đã phát hành những ấn bản mới của sách giáo khoa cho trường tiểu học và trung học, gồm có Đạo đức và Xã hội, Trau dồi Ý thức hệ, Ý thức hệ và Chính trị, và Chính trị và Cuộc sống, trong đó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói xấu Pháp Luân Công. Họ cũng thêm vào phần sự kiện “tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” để reo rắc hạt giống thù hận lên những trẻ em vô tội.

Lấy ví dụ Đạo đức và Xã hội, được phát hành bởi Báo Giáo dục Nhân dân cho học sinh lớp sáu ở tỉnh Quảng Đông. Toàn bộ trang sáu và trang bảy của Quyển 1 đầy những bài viết và hình ảnh nói xấu Pháp Luân Công. Thật ra, những ấn bản trước đã có một số lượng nhỏ hơn với nội dung tương tự. Trong khi ấn bản năm nay dùng một bài viết dài để miêu tả chi tiết sự việc được phân đoạn cụ thể, và cũng thêm một “hình ảnh mới.” Trong bức hình này, một y tá đang chăm sóc Lưu Tư Ảnh, và một phóng viên của chương trình “tiêu điểm” trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) với một cái micro đang phỏng vấn nạn nhân. So sánh với những phiên bản trước của bức ảnh này, Lưu Tư Ảnh thì không bị băng khắp nơi, các bộ phận thân thể và hai tay cô để lộ ra. Điều này chắc chắn được thay đổi vì ĐCSTQ muốn giảm thiểu sự hoài nghi của công chúng về tính xác thực của bức ảnh cũ, nơi mà bệnh nhân bị thiêu thì bị băng toàn thân, một cách chữa trị không phổ biến cho những nạn nhân bị phỏng.

2010-7-8-lsy_interview--ss.jpg

Phim “Lửa giả” (False Fire) được thực hiện bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) để phân tích các điểm đáng ngờ của sự kiện “tự thiêu” này, đã đoạt giải tại Liên hoan phim quốc tế Đại học Columbia lần thứ 51 vào ngày 8 tháng 11 năm 2003. Phim đã phân tích và phơi bày bi kịch này, và cho thấy rằng sự kiện “tự thiêu” đã được chính quyền ĐCSTQ dàn dựng.

ĐCSTQ tẩy não người dân Trung Quốc bắt đầu từ khi họ còn rất nhỏ. Ở trường tiểu học và trung học, thông tin thì bị kiểm soát chặt chẽ, khi trẻ em chỉ mới bắt đầu giai đoạn học tập của chúng. ĐCSTQ đã phong tỏa sự thật về Pháp Luân Công, và lan truyền lời dối trá để đầu độc suy nghĩ của những trẻ em này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/9/229402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/14/119991.html
Đăng ngày: 22-09–2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share