Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2020] Ngày 23 tháng 6 năm 2020, một cựu chiến binh ở Trùng Khánh bị truy tố và hiện đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Nam Xuyên vì lên tiếng cho Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo lời một nhân viên của Viện kiểm sát Khu Nam Xuyên, Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được ban lãnh đạo Trương ương Đảng Cộng sản thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công đã ban hành lệnh bỏ tù ông Thành Đức Phú.

Ông Thành tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998 và ông tin rằng pháp môn đã trị khỏi bệnh viêm khớp dạng thấp, viêm phổi và các chấn thương khác ở cổ, lưng và não của ông trong một vụ tai nạn xe hơi.

Tháng 12 năm 2019, ông Thành đã gửi một bộ hồ sơ cho Uỷ ban khu phố của mình bao gồm một thông cáo của Cục Xuất bản Trung Quốc về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công, luật Trung Quốc về quyền cơ bản và quyền tự do tín ngưỡng của công dân cũng như các tài liệu khác chỉ ra sự phi pháp của cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông hy vọng rằng nhân viên ủy ban sẽ hiểu Pháp Luân Công và ngừng việc tham gia vào cuộc bức hại.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020, hai đặc vụ Phòng 610, Trịnh Khánh Hồng và Tôn tới gặp ông Thành và hỏi ông có tài liệu thông tin Pháp Luân Công nào để cho họ đọc không.

Ông Thành trả lời rằng ông đã gửi tất cả tài liệu của mình cho Ủy ban khu phố, nhưng ông có thể lấy lại một số tài liệu trong đó. Trịnh và Tôn đồng ý rằng vài ngày sau họ sẽ quay lại để lấy tài liệu.

Ngày hôm sau, khi ông Thành tới Ủy ban khu phố để lấy tài liệu và cố gắng giải thích chi tiết rằng những tài liệu đó nói về điều gì, nhân viên ở đó đã tố cáo ông với cảnh sát.

Ngày 7 tháng 3, cảnh sát bắt giữ ông Thành tại nhà riêng và tịch thu rất nhiều tài sản cá nhân của ông. Ông Thành bị thẩm vấn hơn 10 tiếng đồng hồ và cảnh sát đánh gãy hai chiếc răng của ông.

Sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông Thành vì sức khỏe yếu, ông đã được trả tự do.

Sau đó, cảnh sát buộc hai học viên địa phương khác cung cấp các tài liệu ngụy tạo cáo buộc ông Thành phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hồ sơ ông Thành gửi tới Ủy ban khu phố cũng được sử dụng làm bằng chứng để buộc tội ông.

Bài liên quan:

Cựu chiến binh 75 tuổi đối mặt với truy tố bởi bằng chứng ngụy tạo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/410192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186324.html

Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share