[MINH HUỆ 14-07-2019] Thuận theo hình thế cuộc bức hại nhẹ dần đi, số học viên từ Trung Quốc Đại Lục ra hải ngoại ngày càng nhiều; một số trong đó cũng mang theo các vấn đề ngày càng nổi cộm; không chỉ làm lầm lỡ tự mình, mà còn can nhiễu hoàn cảnh tu luyện và cứu người ở hải ngoại.

Ví dụ, tại thành phố New York, Mỹ quốc, một số học viên mới từ Trung Quốc Đại Lục đến đây không lâu, đã cài đặt một App lên điện thoại smartphone của mình; còn truyền bá tin đồn, kiểu như nói, rằng App này là từ trên núi đưa xuống, rằng hễ học viên bị can nhiễu thì hãy bật App đó lên, đưa điện thoại đối vào mặt của mình, thì có thể phòng trừ can nhiễu, rằng khi học Pháp hoặc làm các việc thì hãy mở App ra, nhắm điện thoại vào bản thân mình, thì sẽ có năng lượng, v.v.

Thế mà loại đồn đại và cách làm hoang đường và không lý trí như thế, gần đây còn thu hút nhiều hơn nữa các học viên mới từ Trung Quốc Đại Lục đến đây chưa lâu, khiến họ cài App này. Hơn nữa những người dùng App này trong điện thoại còn bài xích những học viên nào ngăn chặn App này, giấu diếm không nói cho những nguời kia về tình huống cụ thể của App này.

Những học viên dùng App có lai lịch bất minh ấy, thường là những học viên lúc ở Trung Quốc Đại Lục thì tu không được tốt, sau khi ra hải ngoại, không những không biết tranh thủ thời gian để đề cao và bù đắp, mà còn ôm giữ nhân tâm và chấp trước mạnh mẽ chứ không buông; không chỉ làm lầm lỡ bản thân mình, mà còn can nhiễu hoàn cảnh xung quanh.

Kỳ thực rất nhiều người có tri thức, có thể đối đãi các vấn đề một cách khách quan đều biết rằng, các chương trình trên điện thoại, kể cả WeChat và QQ, đều có vấn đề về an toàn, các App khác cùng đều có vấn đề về an toàn; hơn nữa điện thoại sản xuất ở Trung Quốc thì tự bản thân đã có vấn đề an toàn còn nghiêm trọng hơn cả WeChat và QQ.

Những học viên ấy, cầm điện thoại có cài App này App kia, đi các nơi ở hải ngoại, sử dụng vào bất kể thời gian hay địa điểm hoặc trường hợp nào, mà không hề nghĩ rằng việc học viên chứa những chương trình lai lịch bất minh trong điện thoại như thế chính là điều mà đặc vụ Trung Cộng cần nhất.

Đến ngày 20 tháng Bảy năm nay, cuộc đàn áp của Trung Cộng nhắm vào Pháp Luân Công sẽ vừa tròn 20 năm. Trong 20 năm ấy, hoàn cảnh tu luyện và chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại là có được không dễ đâu. Mong rằng các học viên đến từ Trung Quốc Đại Lục có thể biết tự trọng, coi trọng thanh trừ phương thức tư duy và quan niệm do Trung Cộng nhồi nhét trong đầu não và hành vi của bản thân mình. Học viên hướng nội tìm, tìm đến chân ngã. Hãy trân quý và dùng chính niệm đối đãi hoàn cảnh cứu người ở hải ngoại.

Ban biên tập Minh Huệ
14 tháng Bảy, 2019


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/390017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178440.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share