Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2020] Một cư dân thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bị giam hơn 10 tháng và hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, công an đã bắt giữ bà Trương Quế Trân tại nhà, đồng thời tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan, tiền mặt, và máy tính của bà. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán kể từ đó.

Bởi thấy mình không phạm tội khi kiên định đức tin, bà không phối hợp với những yêu cầu vô lý của trại tạm giam, nên đã bị treo người bằng cổ tay trong nhiều ngày, khiến b phải đại tiểu tiện ra quần. Lính canh cũng đánh đập và bức thực bà. Ngón tay út của bà đã bị gãy bởi tra tấn.

Và tháng 5, sau khi Vũ Hán gỡ bỏ phong tỏa vì virus corona, mẹ bà Trương (ngoài 80 tuổi), đã đi tới đồn công an địa phương để yêu cầu trả tự do cho con gái. Công an đã từ chối thả bà Trương, người mẹ già tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất gào khóc.

Gần đây bà Trương đã bị truy tố, và hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án Quận Hồng Sơn.

Trong 21 năm qua, bà Trương đã vài lần bị giam giữ và sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình.

Ngày 21 tháng 1 năm 2001, bà bị chặn lại khi đang trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam, bà đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị giam ở đó bốn tháng, đến ngày 24 tháng 8.

Bà đã bị giam trong trung tâm tẩy não này thêm hai lần với tổng cộng 111 ngày, lần lượt từ ngày 19 tháng 12 năm 2003 đến ngày 21 tháng 1 năm 2004, và từ 3 tháng 9 năm 2003 đến ngày 20 tháng 11 năm 2004. Bà đã hai lần bị treo người bằng cổ tay với chân gần như không chạm đất.

2004-7-10-kx-diaokao--ss.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Treo người

Bà Trương đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ, công an đã kéo đến sách nhiễu chồng bà tại nơi làm việc vào ngày 22 tháng 7 năm 2014.

Bà Trương bị sách nhiễu thêm hai lần nữa vào ngày ngày 22 tháng 6 năm 2018 và ngày 29 tháng 8 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/7/410138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186284.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share