Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô,Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2020] Một giám sát viên cảnh sát (cảnh đốc) về hưu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đang tìm kiếm công lý sau khi bị buộc tội oan sai vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trình Lan, 68 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, máy in của bà. Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau 22 ngày bị giam trong một trung tâm tẩy não, ngày 20 tháng 9, công an đã giam giữ hình sự bà, và sau đó chuyển bà tới Trại tạm giam Thành phố Nam Kinh. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 21 tháng 10.

Đầu năm 2020, công an đã triệu tập bà Trình và nói rằng họ đang điều tra về vụ việc của bà. Họ cảnh cáo bà không được ra khỏi địa phương và phải đến trình báo công an bất cứ khi nào họ triệu tập. Ban đầu, bà Trình đã thuê luật sư đại diện, nhưng Cục Tư pháp Nam Kinh nghiêm cấm các luật sư bào chữa cho học viên Pháp Luân Công, nên bà đã quyết định tự làm luật sư biện hộ cho mình.

Ngày 9 tháng 5 năm 2020, Trần Lệ Phương, một công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Huyền Vũ, đã triệu tập bà Trình. Trần nói với bà Trình rằng các cấp trên đã xem xét các bằng chứng buộc tội do công an cung cấp, và thấy đã đủ cơ sở kết án tù bà. Trần hứa sẽ đề nghị một án treo cho bà Trình nếu bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công, nếu bà từ chối, giữa họ không còn gì để trao đổi.

Ngày 20 tháng 5, bà Trình đã khiếu nại yêu cầu Trần giám định lại những cái gọi là “bằng chứng” do công an trình lên. Tuy nhiên, Trần đã phớt lờ yêu cầu của bà. Ngày hôm sau, bà bị truy tố và hồ sơ của bà đã bị chuyển tới Tòa án Quận Huyền Vũ.

Bà Trình không thừa nhận cáo trạng. Ngày 20 tháng 6, bà đã đệ đơn lên Viện Kiểm sát Thành phố Nam Kinh, khiếu nại Trần và trợ lý Lưu Tùng Mậu của bà ta, và ngày 26 tháng 6, bà cũng gửi lá đơn tới Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Kinh.

Bà cáo buộc công tố viên Trần đã không thẩm tra tình tiết vụ án một cách chặt chẽ, và những cáo buộc chống lại bà mà bà Trần đưa ra không hề có cơ sở pháp lý.

Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, Trần đã truy tố nhiều học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ. Ông Mã Chấn Vũ, người bị kết án ba năm, cũng do bà ta phụ trách truy tố. Hiện tại Trần đang phụ trách vụ án của bà Vương Hương Lệ và bà Trương Ngọc Thúy.

Ngày 29 tháng 6, bà Trình đã nhận được phúc đáp của Viện Kiểm sát Thành phố Nam Kinh, nói rằng họ đã chuyển tiếp đơn khiếu nại của bà tới Viện Kiểm sát Quận Huyền Vũ để họ tự thẩm tra xử lý vụ án của chính mình.

Trước đó, bà Trình từng bị bắt, giam giữ và nhiều lần bị lục soát nhà vì tu luyện Pháp Luân Công. Con rể bà là quản lý bộ phận của một công ty nước ngoài tại Bắc Kinh, cũng bị sa thải vì đức tin của bà.

Bài liên quan:

Cảnh đốc đã nghỉ hưu bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/409871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/6/186212.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share