Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-08-2020] Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2020, 12 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ. Đây là khoảng thời gian xung quanh ngày đánh dấu 21 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hầu hết các học viên này hiện đang bị giam trong trại tạm giam Quận Đông Thành.

Chín học viên bị bắt tại nhà riêng hôm 19 tháng 7 gồm bà Đặng Tĩnh, bà Trịnh Ngọc Khiết, bà Trương Nhâm Phi, bà Lý Giai Hiên, bà Trịnh Diễm Mỹ, bà Mạnh Khánh Hà, bà Hứa Na, ông Lý Tông Trạch và ông Lý Lập Tân.

Một học viên khác chưa rõ danh tính bị bắt và nhà của bà bị lục soát vào ngày 20 tháng 7.

Bà Vương Vũ và bà Wang Xiuzhen, 68 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 7. Công an lục soát nhà của hai học viên và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, và thẻ căn cước của họ.

Luật sư của bà Mạnh đã bị hủy bỏ lần hẹn gặp bà vào lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày 31 tháng 7. Vào khoảng 1 giờ chiều hôm đó, trại tạm giam đã gọi điện cho ông nói rằng họ đã hủy bỏ cuộc hẹn của ông, với lý do là bà Mạnh đang bị sốt.

Gia đình bà Từ và bà Vương đều đã thuê luật sư cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/410176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186283.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share