Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2020] Hai cư dân thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông hiện đã bị giam hơn một năm kể từ khi bị bắt giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Ái Chân và bà Vương Thúy Anh vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hà Trạch kể từ khi bị bắt giữ vào ngào 7 tháng 3 năm 2019 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ bị giam cùng hai chục người khác trong một buồng giam có diện tích chưa đầy 19 m2 . Họ không được phép tắm rửa hay giặt giũ quần áo, ngay cả trong mùa hè. Họ chỉ được gội đầu một tuần một lần.

trại tạm giam viện cớ đại dịch viêm phổi Vũ Hán để không cho phép các học viên được gặp người nhà hay luật sư.

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Tòa án Huyện Quyên Thành đã xét xử bà Triệu và bà Vương. Có thông tin cho hay, vào khoảng tháng 3, thẩm phán đã từng trả lại hồ sơ vụ án của họ cho viện kiểm sát để bổ sung thêm bằng chứng, trước khi lên lịch xét xử họ lần hai vào tháng 6.

Gia đình các học viên cho hay, họ đã thuê vài luật sư, tuy nhiên, các luật sư này đã bị ép phải rút khỏi vụ án sau khi bị đe dọa đình chỉ giấy phép kinh doanh của các hãng luật mà họ đang làm việc.

Chi tiết cụ thể về phiên tòa tháng 6 hiện vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan:

Hai phụ nữ Sơn Đông bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/31/409830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186267.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share