[MINH HUỆ 20-07-2020] Tháng 7 năm 2020 là cột mốc đánh dấu 21 năm cuộc đàn áp của Đảng cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Những học viên Pháp Luân Công tại năm quốc gia – Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand – đã gửi đi bản danh sách thứ ba liệt kê những thủ phạm đã tham gia vào cuộc đàn áp này.

Đây là bản nối tiếp hai bản danh sách đã được gửi đi trước đó vào tháng 9 và tháng 11 năm 2019. Tương tự như hai bản đầu tiên, bản danh sách lần này bao gồm nhiều quan chức tại các cấp chính phủ ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Những học viên Pháp Luân Công đã kiến nghị lên chính phủ tương ứng tại nơi mình ở về việc từ chối nhập cảnh cũng như thực thi những hình phạt khác đối với các thủ phạm này, như là đóng băng tài khoản, vì tội vi phạm nhân quyền của họ. Bản danh sách trên gồm những quan chức cấp cao của ĐCSTQ như là Triệu Nhạc Tế (Bí thư Uỷ ban kỷ luật Trung ương), Vương Mậu Lâm (cựu lãnh đạo Phòng 610), Mạnh Kiến Trụ (cựu lãnh đạo Uỷ ban Chính trị và Pháp luật Trung ương). Các thủ phạm còn lại gồm những người đứng đầu Phòng 610, Bí thư Đảng uỷ thành phố, lãnh đạo kiểm tra kỷ luật, cảnh sát trưởng, cảnh sát, chủ toạ phiên toà, thẩm phán viên, quản lý trại giam và cai ngục.

Theo thông tin ghi nhận trước đó từ các Cán bộ Bộ ngoại giao của Mỹ, một cá nhân sẽ phải chịu hình phạt nếu người đó phạm tội đàn áp tín ngưỡng dù chỉ một lần. Trang Minh Huệ được xem là một nguồn tin đáng tin cậy về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 21 năm. Vào ngày Báo cáo Tự do Tín ngưỡng Quốc tế năm 2019, thông tin từ trang Minh Huệ đã nhiều lần được trích dẫn là một trong những bằng chứng hàng đầu.

Uỷ ban về các quyền bất khả xâm phạm, thành lập vào năm 2019 tại Hoa Kỳ, mới đây đã công bố một bản báo cáo nhấn mạnh về việc bảo vệ nhân quyền. “Cụ thể, Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy một khái niệm rất khác, trong đó những ưu tiên về nhiều mặt của quốc gia luôn chiếm ưu thế hơn các quyền cơ bản của nhân dân như là ngôn luận, hội họp, tự do tôn giáo và bầu cử tự do,” phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo trong buổi họp báo tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia tại Philadelphia vào ngày 16 tháng 7. “Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phải đối đầu với các nhà độc tài và ngăn chặn chủ ý của chúng trong việc thực thi các hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong thời đại này của chúng ta.” Việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu đại dịch virus corona vài tháng trước đã thức tỉnh thế giới về những thiệt hại mà nó gây ra. Các quan chức tại nhiều quốc gia đều tập trung vào việc che giấu đại dịch và đang lên kế hoạch cho việc trừng trị ĐCSTQ. Liên minh Nghị viện Trung Quốc đã được thành lập vào ngày 5 tháng 6 với những đại biểu đến từ hơn 10 quốc gia để đưa ra những chính sách nhằm ngăn chặn ĐCSTQ.

Sắc lệnh ban hành bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhấn mạnh về việc tự do tôn giáo. Một phần của sắc lệnh này tuyên bố: “Tự do tôn giáo, quyền tự do đầu tiên của nước Mỹ, là trật tự đạo đức và mệnh lệnh an ninh quốc gia. Tự do tôn giáo cho tất cả người dân trên thế giới là một chính sách đối ngoại được ưu tiên tại Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ luôn tôn trọng và vinh danh quyền tự do này.” Những học viên Pháp Luân Công đã gửi đi bản danh sách nói rằng họ sẽ tiếp tục thu thập và cập nhật thông tin về những kẻ bức hại thông qua trang Minh Huệ và gửi danh sách bổ sung cho các chính phủ. Họ hy vọng rằng những kẻ tham gia vào cuộc bức hại sẽ ngừng hành động sai trái của mình để tránh được hậu quả về sau.

Bài viết liên quan:

Danh sách thủ phạm bức hại được gửi đến chính phủ bốn quốc gia Mỹ, Canada, Anh và Úc

Một danh sách mới về những thủ phạm bức hại Pháp Luân Công đã được gửi đến chính phủ của năm quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Australia và New Zealand


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185970.html

Đăng ngày 12-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share