Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2020]

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Rất nhiều học viên đã được trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp. Trong suốt quá trình tu luyện, tôi đã thực sự được chứng kiến ​​huyền năng của Đại Pháp và uy lực của chính niệm.

Khi làm hạng mục Đại Pháp, máy tính cũ đã hoạt động trở lại

Con trai tôi đã mua một chiếc máy tính mới, vì vậy cháu không còn cần máy tính cũ nữa. Tôi nghĩ mình có thể sử dụng chiếc máy tính này để làm các hạng mục giảng chân tướng Đại Pháp. Tôi lên kế hoạch định dạng lại phần cứng. Con trai tôi nói: “Máy tính đó đã bị hỏng rồi! Con thường không khởi động lên được, pin đã bị chai còn nắp máy tính đã hỏng. Con sẽ mua một chiếc máy tính mới cho mẹ nhé!”

Tôi nghĩ máy tính bị hỏng là do con trai thường chơi điện tử và tải xuống máy quá nhiều trò chơi. Tuy nhiên, tôi cần chiếc máy tính này để làm các hạng mục giảng chân tướng cứu người và đó là vinh hạnh lớn dành cho nó. Tôi nói với con trai là mẹ sẽ thử sử dụng chiếc máy này.

Khi tôi kiểm tra lại máy tính, tình trạng máy giống như con trai đã đề cập nhưng sau khi được cài lại phần cứng, máy tính đã khởi động được như bình thường. Tôi nói với máy tính rằng: “Ta đã cài đặt những rất thứ tốt, đều là những dữ liệu Đại Pháp rất thuần khiết, không có những thứ loạn bát nháo của người thường. Ngươi thật là có phúc khí! Nếu hoạt động tốt thì ta và ngươi sẽ làm việc với nhau một cách hiệu quả”.

Thời gian đầu sử dụng, tôi luôn cẩn thận lưu lại một bản sao. Sau một thời gian, tôi thấy không xuất hiện vấn đề và cảm thấy tốc độ máy tính càng ngày càng nhanh hơn, hoạt động rất hiệu quả, tất cả các chức năng đều đã bình thường trở lại. Vì vậy, tôi đã cài đặt thêm nhiều phần mềm để làm các hạng mục Đại Pháp. Kể từ đó, máy tính không còn xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, nó không hề giống chiếc máy tính trước đây đã gần như không thể sử dụng được!

Một năm sau, một học viên khác đã giúp tôi cập nhật hệ điều hành. Cô ấy nói: “Máy tính không có vấn đề gì, những lỗi trước đây đã không còn, thật là kỳ diệu! Đến đồ vật bị hỏng cũng có thể biến thành đồ tốt!” Điều tuyệt vời hơn nữa là vấn đề pin cũng đã được giải quyết, có thể sử dụng trong khoảng hai đến ba giờ mà không cần cắm sạc! Máy tính đã được sử dụng trong 6 năm, lần này nó đã thật sự lội ngược dòng!

Nếu không phải là bản thân tự trải nghiệm thần tích thì người nhà tôi sẽ khó có thể tin được điều này! Khi tôi kể lại với gia đình, mọi người đều nói: “Thật không thể tin được, tôi chưa từng gặp sự việc này như vậy, khoa học cũng không thể giải thích được. Pháp Luân Đại Pháp quả là thần kỳ!”

Chiếc máy tính cũ sắp hỏng này đã hoạt động lại bình thường sau khi tôi cài đặt những dữ liệu liên quan quan đến việc giảng chân tướng Đại Pháp. Nó đã được quy chính trong Đại Pháp, trở nên tốt đẹp hơn. Vậy thì, người tu luyện chúng ta khi đặt Đại Pháp vào trong tâm thì sẽ có ý nghĩa gì đây? Đó chẳng phải là được phản bổn quy chân sao?

Niệm đầu chân chính đã giúp chiếc máy tính cũ hoạt động trở lại

Khoảng một thời gian trước, tôi đã mua giúp đồng tu B một chiếc máy tính cũ. Khi mua đã kiểm tra kỹ và không thấy có vấn đề nên chuyển cho đồng tu A để cài đặt lại hệ điều hành. Sau đó, đồng tu A sẽ gửi lại cho đồng tu B.

Vài ngày sau, đồng tu A nói với tôi rằng: “Máy tính của đồng tu B có gì đó không ổn, sau khi khởi động nó sẽ tự động tắt ngay khi chạm vào bàn phím hoặc chuột. Có vẻ như đó là vấn đề ở phần cứng, tôi đã mang về nhà và kiểm tra lại thấy đúng là có lỗi như vậy. Giờ tôi có mang theo máy tính, hay chúng ta đi đổi lại cái khác?”

Trong tâm tôi không đặt nặng vấn đề này, sau đó chúng tôi học Pháp cùng nhau. Học Pháp xong, chúng tôi phát chính niệm. Tôi nghĩ: Đối với người tu luyện mà nói không có chuyện gì là ngẫu nhiên, chúng tôi nên hướng nội! Trong tâm tôi thầm nói với chiếc máy: “Nếu chúng ta có chỗ nào không tốt thì sẽ quy chính trong Pháp, ngươi có cơ duyên trở thành Pháp khí của đệ tử Đại Pháp, được đệ tử Đại Pháp dùng trong việc quan trọng, đây là một cơ hội rất tốt cho ngươi đó! Ngươi hãy tự đưa ra lựa chọn đúng đắn, hãy quy chính trong Pháp nhé!”

Sau khi phát chính niệm xong, tôi nói với đồng A hãy thử bật máy tính lên xem sao và thần tích đã xuất hiện, máy tính không còn bị lỗi nữa! Chúng tôi đã thử nhiều lần và kết quả đều như vậy! Đồng tu A không lý giải được vì sao tôi vừa xem xong thì máy đã chạy được trong khi cô ấy đã thử mấy lần đều không được. Tôi liền kể cho cô ấy nghe sự tình, là máy tính đã đưa ra “lựa chọn” đúng đắn nên nó đã được Sư phụ gia trì. Đồng tu A xúc động vô cùng: “Người tu luyện chúng ta khi gặp vấn đề thì nhất định phải phát chính niệm, thiện giải mà đối đãi, chúng ta cũng cần ở trong Pháp mà quy chính từng tư từng niệm của bản thân!”

Khi đồng tu A đưa máy tính cho đồng tu B, cô ấy còn chưa mở lời thì đồng tu B đã nói: “Máy tính ổn rồi đúng không? Lúc đầu khi vừa cầm lấy máy tính, trong tâm tôi đã xuất ra một niệm không tốt: Đây là hàng đã qua sử dụng, liệu có vấn đề gì không? Sau đó, lần đầu tiên sử dụng thì đã xuất hiện vấn đề rồi. Khi cô ấy lấy lại máy tính xong, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy, tôi đã hướng nội tìm thiếu sót và nhận ra niệm đầu đó của mình là sai. Lần này, tôi nhìn thấy nó là đã nghĩ ngay nó nhất định sẽ dùng được!” Kể từ đó, máy tính của đồng tu B không còn xuất hiện vấn đề gì nữa.

Thông qua hai câu chuyện này, tôi ngộ ra được rằng: Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc phi thường, cần phải thời thời khắc khắc trong bất cứ việc gì cũng phải bảo trì chính niệm, như vậy mới có thể quy chính bản thân trong Pháp. Đồng thời, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng theo đó mà quy chính, thiện giải. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp mang theo chính niệm, Sư phụ nhất định sẽ an bài những điều tốt nhất cho đệ tử!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/27/404438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185269.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share