Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2020] Trong vòng 24 giờ của hai ngày 15-16 tháng 7 năm 2020, công an của huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bắt giữ 11 học viên Pháp Luân Công và sách nhiễu một học viên 85 tuổi vào ngày 15 tháng 7.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Mười người đã bị bắt trong ngày 15 tháng 7, còn người học viên còn lại bị bắt vào sáng sớm ngày 16 tháng 7.

Bốn công an đã đột nhập vào nhà bà Trương Tú Chi vào khoảng 7 giờ 30 ngày 15 tháng 7, khi chồng bà mở cửa đi làm. Công an tịch thu điện thoại di động của bà Trương, lục soát nhà bà và hỏi bà có bất kỳ biểu ngữ nào có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công hay không. Họ cũng ghi hình toàn bộ vụ việc. Không rõ hiện bà Trương đang bị giam ở đâu.

Bà Trương Thục Vân, 72 tuổi, đã bị bắt tại cầu thang của tòa chung cư vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Bà Thái Ngọc Anh, ngoài 60 tuổi, và chồng bà là ông Vu Xuân Lâm cũng bị bắt giữ tại nhà. Công an đã cạy cửa chính nhà bà khiến nó bị thủng hai lỗ lớn. Công an vẫn để mở cửa nhà bà Thái khi đưa vợ chồng ông bà đi.

Bà Cao Tiểu Tề tới thăm một học viên (không rõ tên) của công đang lục soát nhà của học viên đó. Mặc dù lúc đó công an không bắt bà Cao, nhưng họ đã bắt bà vào ngày hôm sau sau khi định vị được nơi bà cư trú thông qua hệ thống nhận dạng khuôn mặt và mạng lưới giám sát khác.

Công an đột nhập vào nhà bà Cao bằng cách đập vỡ cửa sổ phía sau nhà bà. Họ lấy đi 184.000 nhân dân tệ tiền mặt, máy in, máy tính, điện thoại di động, vài usb, và nhãn dán tự dính có in thông tin Pháp Luân Công của bà.

Bà Cao giữ một lượng lớn tiền mặt ở nhà để in thông tin Pháp Luân Công trên đó. Bởi sự kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc, các học viên phải sử dụng những cách sáng tạo và cơ sở để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại lên đức tin của họ.

Cô Ngô Đông Mai, 49 tuổi, cũng bị bắt và nhà của cô bị lục soát. Vụ bắt giữ cô xảy ra chỉ 10 ngày sau khi bố cô là ông Triệu Đại Chí qua đời. Không rõ ông Triệu có tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Ông Thiện, ngoài 60 tuổi, bà Nhâm Bình và chồng là ông Lý Vĩ cũng bị bắt giữ.

Bà Quách, 85 tuổi, đã bị sách nhiễu vào ngày 15 tháng 7 và máy tính, điện thoại di động của bà bị tịch thu.

Một học viên khác, bà Tôn Phượng Tiên, bị bắt giữ vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/409188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186100.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share