Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2020] Một cựu giáo viên ở huyện Cừ, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công an đã tịch thu máy tính của bà Hồ Ngọc Dung và một số tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công. Sau 10 ngày bị giam trong Trại tạm giam Huyện Cừ, bà đã bị chuyển tới một trại tẩy não ở địa phương, còn được gọi là Trung tâm Học tập và Giáo dục Pháp luật Đạt Châu, và hiện vẫn đang bị giam ở đó.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Hồ đã liên tục bị giam giữ, với tổng thời gian gần 15 năm, vì kiên định đức tin của mình.

Bà bị kết án lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2001, với bản án năm năm tù trong khi đang làm việc ở Tây Tạng. Bà bị cưỡng bức lao động nặng nhọc không công, bị tra tấn, và chửi rủa trong khi thụ án trong Nhà tù Bắc Giao ở Lạp Tát.

Một năm sau khi được trả tự do năm 2006, bà Hồ đã bị trường học nơi bà công tác sa thải và bà bị đưa từ Tây Tạng về quê nhà ở Tứ Xuyên.

Ngày 1 tháng 10 năm 2007, hàng chục công an đã xông vào nhà bà Hồ và cố gắng bắt giữ bà. Bà đã trốn thoát, nhưng đã bị bắt lại sau hai tuần. Lần này, công an Tứ Xuyên đã đưa bà về Tây Tạng. Hai tay và chân bà bị còng trong suốt chuyên đi dài 48 tiếng và bà không được cung cấp đồ ăn.

Bà Hồ về đến Tứ Xuyên vào ngày 10 tháng 1 năm 2009 và đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Ngày 10 tháng 2 năm 2008, ba ngày sau Tết, công an đã bắt bà và sau đó bà bị kết án 2,5 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tư ở Tứ Xuyên.

Chỉ vài tháng sau khi bà được thả, bà lại bị bắt một lần nữa vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, trong khi đang đi tìm việc làm. Công an đánh đập bà Hồ ở trên đường phố và kéo lê bà vào một chiếc xe công an không có phù hiệu.

Bà bị tra tấn trong trại tạm giam Huyện Cừ và sau đó bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Đạt Châu, ở đó bà bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc và bị bức thực.

Tòa án Huyện Cừ đã kết án bà Hồ bảy năm tù vào ngày 23 tháng 8 năm 2011 với các lời khai giả mạo của các quan chức trong thôn, cáo buộc bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Ngoài bản thân bà Hồ bị bức hại, người cha 72 tuổi của bà cũng từng bị giam năm ngày, anh trai bà bị đơn vị công tác sa thải vì bà bị bắt giữ. Chồng bà ly dị bà vì sợ bị liên lụy trong cuộc bức hại. Cha mẹ bà Hồ đã phải chăm sóc cho con trai của bà Hồ trong khi bà bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/7/408670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/15/185891.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share