Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 27-03-2020] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên tại Los Angeles đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cách đây 21 năm.

Ông Lý Hữu Phủ, người điều phối của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, cho biết buổi thắp nến được tổ chức nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tưởng nhớ các học viên đã qua đời vì bị bức hại. Sự kiện này còn cho thấy rõ trách nhiệm của những thủ phạm chính như cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

fd4cb98ec7c4c9246b487100cf10c0ae.jpg

bb602dfa51f02ba8ee3c9b8a83d0b36b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles, hôm 20 tháng 7 năm 2020.

Làm xói mòn giá trị truyền thống

Ông Lý giải thích: “ĐCSTQ đã phá hoại một cách có hệ thống văn hóa truyền thống Trung Hoa, sự tàn bạo và dối trá của nó làm hại mọi người. Vì nó liên tục bưng bít quy mô và mức độ của đợt bùng phát virus corona ở Trung Quốc, bệnh dịch này hiện đã lan rộng ra đến gần 200 quốc gia. Những hành vi cố ý của chế độ này đã gây tổn hại cho toàn thế giới.”

Ông nói: “Trong số những thảm kịch xảy ra ở Trung Quốc trong những thập kỷ qua, cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp là một trong những điều tồi tệ nhất vì nó nhắm trực tiếp vào một nhóm người thực hành thiền định ôn hòa hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Do chiến dịch tẩy não và tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, hàng triệu người Trung Quốc đã bị lừa dối và quay lưng lại với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Lý giải thích tại sao Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi người: “Từ thời Trung Quốc cổ đại, người ta đã tin rằng thiên, địa, nhân là hòa hợp với nhau. Chủ nghĩa cộng sản đã tấn công và phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Thủ đoạn của chủ nghĩa cộng sản là bạo lực và dối trá đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.” Ông chỉ ra rằng, gần đây Trung Quốc đã phải trải qua số thảm họa ngày càng tăng, như đại dịch virus corona, lũ lụt, nạn châu chấu và động đất.

7f8ae7b420fadf23e3ae0e2cec4cefe9.jpg

Ông Lý Hữu Phủ đến từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam Hoa Kỳ chỉ ra rằng tổn thất trên toàn thế giới do sự bưng bít virus corona của ĐCSTQ là hết sức lớn.

Ông rất mừng khi thấy thế giới phương Tây đang thức tỉnh do đại dịch virus corona và đã bắt đầu hành động chống lại ĐCSTQ. Ông nói: “Virus Trung Cộng đang gây hại cho toàn thế giới. Chỉ có cách loại bỏ chế độ đó và quay trở về với các giá trị truyền thống của nhân loại, chúng ta mới có thể bình an.”

ĐCSTQ là kẻ thù lớn nhất của Trung Quốc

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles và là giáo sư của UCLA, nói: “Cùng với mỗi chiến dịch chính trị, thêm cả việc đưa tin sai lệch trong đại dịch virus corona này, ĐCSTQ kiểm soát truyền thông và thao túng dư luận. Đây là cách chính quyền Trung Quốc khiến người dân quay lưng với Pháp Luân Đại Pháp và có thể công khai tiến hành cuộc bức hại. Để hướng sự phẫn nộ của công chúng, chính quyền này gán cho những cá nhân hay tổ chức phơi bày sự dối trá của nó là ‘lực lượng chống Trung Quốc’.”

Ông cho biết: “Khi xét đến tội lỗi của nó trong việc hủy hoại văn hóa và các di vật văn hóa, tịch thu tài sản và thẳng tay giết người, ngày càng có thêm nhiều người Trung Quốc nhận ra ĐCSTQ là kẻ thù thực sự của Trung Quốc. Để khôi phục lại Trung Quốc, người Trung Quốc phải ưu tiên kết thúc ĐCSTQ.”

092df43919a91fd4a2c78e130732844f.jpg

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn của Pháp Luân Công tại Los Angeles, và giáo sư tại Đại học California, Los Angeles (UCLA).

“Những tác hại do chế độ này gây ra là vô cùng lớn. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể’ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều này dẫn đến một chiến dịch trên quy mô toàn quốc với các vụ bắt bớ, giam giữ và cầm tù hàng loạt. Các học viên phải chịu đủ loại phương thức tra tấn: đánh đập, gây sốc bằng dùi cui điện, bức thực, ngược đãi tinh thần và kinh hoàng nhất là mổ lấy nội tạng trong khi họ vẫn còn sống. Hậu quả là nhiều gia đình tan vỡ, và nhiều đứa trẻ mồ côi.”

Nhà hoạt động dân chủ: Sự tương phản giữa thiện và ác

Ông Lưu Nhân Hoàn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc và cựu giáo sư lịch sử tại Đại học Duy Phường ở Trung Quốc, cho biết ông khâm phục lòng can đảm và sự bền bỉ của các học viên.

efb42111b3fc88baeb331d73128da419.jpg

Ông Lưu Nhân Hoàn, cựu giáo sư lịch sử của Đại học Duy Phường, cho biết sự kiên cường của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã truyền động lực cho Trung Quốc và người Trung Quốc.

Ông cho biết các học viên đã phải chịu đựng rất nhiều vì đức tin của họ. Hồi còn sống tại thành phố Duy Phường, ông biết ít nhất hai cư dân địa phương đã bị tra tấn đến chết khi họ đang bị cảnh sát giam giữ. Ông Lưu giải thích: “Các học viên không làm chính trị. Họ chỉ muốn trở thành những công dân tốt hơn hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Xã hội của chúng ta cần những người như họ. Đây là lý do tại sao cuộc bức hại của ĐCSTQ là tàn ác nhất – nó nhắm vào lương tâm của con người. Quy mô và mức độ nghiêm trọng của nó là thứ tồi tệ nhất trong lịch sử loài người gần đây.”

Ông cho rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc làm nổi bật sự tương phản giữa thiện và ác. “Những điều chân chính và ngay thẳng sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là điều mà không cuộc bức hại nào có thể thay đổi. Mặt khác, bất kỳ cá nhân hay chính phủ nào đàn áp chính nghĩa đều phải nhận lấy thất bại.”

DAFOH: Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn đang tiếp diễn

Ông Dana Churchill, đến từ Hiệp hội Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã dẫn ra nhiều cuộc điều tra độc lập về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Trong số đó, Tòa án độc lập về Trung Quốc, do công tố viên xét xử tội phạm chiến tranh nổi tiếng, Ngài Geoffrey Nice QC, chủ trì, đã kết luận vào tháng 6 năm 2019 rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã và vẫn đang bị giết hại để lấy nội tạng “trên quy mô đáng kể”. Ông cho hay các chính phủ đang giao thương với Trung Quốc cần nhận ra rằng họ đang “giao du với một quốc gia tội phạm”.

835c8f2f57d0093b28853b674ce6d06c.jpg

Ông Dana Churchill, đại diện đến từ Hiệp hội Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) tại Nam California.

Trong Báo cáo Tự do Tín ngưỡng Quốc tế năm 2019 được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo công bố hôm 10 tháng 6 năm 2020, nhấn mạnh các hành vi tàn bạo như cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo đã trích dẫn nhiều bằng chứng xác nhận nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí y khoa cho đến thông tin trực tiếp được công bố trên trang web Minh Huệ. Trong phán quyết cuối cùng hồi tháng 6 của Tòa án Trung Quốc xác nhận nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã diễn ra trong nhiều năm ở khắp Trung Quốc trên quy mô đáng kể và các học viên Pháp Luân Công là một, và có lẽ là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Theo ông Churchill, Ủy ban Đối phó với Nguy cơ hiện tại từ Trung Quốc (CPDC) đã đề xuất với Chính quyền Hoa Kỳ rằng: “Cần có nỗ lực quốc gia để điều tra và hành động nhằm ngăn chặn hành vi diệt chủng liên quan đến nội tạng của ĐCSTQ – tiếp thị quốc tế và cấy ghép tạng một cách không tự nguyện và thường lấy nội tạng từ việc sát hại thành viên của các dân tộc thiểu số và tôn giáo, tù nhân chính trị, và những người khác.”

Giải cứu các học viên bị giam giữ

Một người tham gia sự kiện là cô Lan Mai Phương, cho biết: “Cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn ở Trung Quốc cho đến ngày nay.” Cô giải thích rằng bạn của cô, là bà Lưu Xuân Cầm, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã bị cảnh sát bắt giữ ở Chu Châu vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, trong lúc bà đang trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Theo một báo cáo gần đây trên trang web Minh Huệ, bà Lưu, 45 tuổi, đang bị giam giữ hình sự và có thể phải đối mặt với án tù.

7537690f3db158b5e35e2fad1e7cc351.jpg

Cô Lan Mai Phương cho biết bạn của cô, bà Lưu Xuân Cầm, đã bị bắt hồi tháng 5 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lý Hải Luân đến từ Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu cho biết hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới thanh thiếu niên của nó kể từ khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản năm 2004.

Đại dịch virus corona năm nay, do sự bưng bít qua nhiều cấp của ĐCSTQ, càng làm cho Trung Quốc và thế giới thấy rõ được chính quyền này gây hại cho mọi người như thế nào. Cô Lý cho hay cô hy vọng sẽ có nhiều người tham gia nỗ lực thoái ĐCSTQ vì một tương lai bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/25/186016.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share