Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản và Macao

[MINH HUỆ 20-07-2020] Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã nhận thấy việc tu luyện Pháp Luân Công giúp người học cải thiện sức khỏe và tâm tính. Tuy nhiên, do sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công cách đây 21 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Hơn 4.500 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã thiệt mạng do cuộc bức hại kể từ đó. Vô số học viên đã bị cầm tù, bị tra tấn và thậm chí còn đối mặt với nạn thu hoạch tạng sống do chính chính quyền nước này hậu thuẫn. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều do sự bưng bít và kiểm duyệt về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Hằng năm, cứ đến dịp 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới lại tiến hành các hoạt động để phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Các sự kiện sau đây đã diễn ra tại Nhật Bản và Macao.

Mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Nhật Bản

Ngày 19 tháng 7 vừa qua, các học viên tại Kumamoto đã tổ chức các buổi mít-tinh ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka và Nagasaki. Họ căng các biểu ngữ và hô khẩu hiệu để phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc.

Do đại dịch virus corona, các cuộc tụ họp lớn không được phép, do vậy các học viên tại tỉnh Saitama đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm quy mô nhỏ để tưởng nhớ những đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại.

742312d8ded423bb76f4983e7d07e41a.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka, hôm 19 tháng 7 vừa qua

4924acb07f387ac45d7cb7b27eb91b9c.jpg

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki

8e4d1b52c4f70c34f4293141d9b3eeb5.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm ở tỉnh Saitama

Lễ mít-tinh ở Macao

Ngày 12 tháng 7 vừa qua, các học viên đã tổ chức lễ mít-tinh ôn hòa tại trung tâm thành phố Macao để kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ căng các biểu ngữ lớn và tưởng niệm các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

a3c6dbf7f841c38918251f19f39eff32.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh ôn hòa ở Macao, hôm 12 tháng 7 vừa qua

b84491bdcad3f48fa46cc62f36b41c51.jpg

Mọi người nán lại để đọc các biểu ngữ

Hai thanh niên đến từ Trung Quốc đã nán lại và chăm chú đọc thông tin của các học viên. Sau khi trò chuyện với một học viên, cả hai đã đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức thanh niên của ĐCSTQ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

Lễ mít-tinh tại Macao


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186011.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share