Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2020] Người nhà một số đồng tu đã ngồi lại với nhau thảo luận về tu luyện. Trong đó có hai vị vừa mới học Pháp cùng với mọi người, có vị chỉ mới vừa tu luyện được 1-2 năm, nhưng mọi người đã cùng nhau trao đổi rất nghiêm túc. Khi nghe đồng tu nói: “Đặt mình vào vị trí thấp nhất để bảo trì tâm thái khiêm tốn”, câu nói này đã khiến người ngồi kế bên như tôi, một lão đệ tử tu luyện hơn 20 năm cảm nhận rất sâu sắc.

Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của chính mình, tôi thật sự đã tu luyện rất tệ ở phương diện này. Tôi thường viết bài gửi lên các trang web của đệ tử Đại Pháp. Vì thế chấp trước vào tự ngã và chứng thực bản thân của tôi khá nổi cộm. Mỗi khi bài viết được đăng lên thì tâm hoan hỷ và tâm hiển thị cũng xuất ra và dấy khởi lên một cách không tự không biết. Tôi biết chủng tâm hoan hỷ và tâm hiển thị này chính là chấp trước vào tự ngã, chứng thực bản thân, là tâm mà người tu luyện cần phải bỏ, vì thế sau đó tôi đã phát chính niệm thanh trừ chúng. Đợi đến khi có bài viết khác được đăng, các tâm chấp trước này lại nổi lên và tôi lại thanh trừ, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi thật sự chẳng biết làm thế nào.

Tại sao lại như thế? Điều này khiến tôi khổ não suốt bấy lâu nay. Hôm qua, câu nói “Đặt mình ở vị trí thấp nhất để bảo trì tâm thái khiêm tốn” của đồng tu, đã khiến tôi có cảm giác như mình đã nhận ra vấn đề. Đây không phải là căn nguyên của chấp trước và nhân tâm hay sao? Bạn chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé nhất nhất nhất trong vũ trụ này. Bạn có thể viết vài bài chia sẻ hoặc làm được chút gì đó trong Đại Pháp, là do Sư phụ từ bi ban cho bạn trí huệ và năng lực, nếu như không có sự từ bi của Sư phụ và Đại Pháp vĩ đại thì việc gì bạn làm cũng không thành. Trước mặt Sư phụ từ bi và Đại Pháp, bạn luôn là sinh mệnh tầm thường và thấp nhất. Vì vậy, đặt mình vào vị trí thấp nhất để bảo trì tâm thái khiêm tốn, đây là tâm thái cơ bản nhất giúp người tu luyện đạt được đề cao thăng hoa. Một người tu luyện vĩnh viễn cần phải làm được điều này, đó cũng chính là cơ điểm của tôn Sư kính Pháp.

Đây chỉ là một chút thể ngộ của tôi, nếu có chỗ nào chưa đúng, mời các đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/有感“把自己放在最低的位置保持谦卑的心态”-404862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/12/185852.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share