Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2020] Ngày 29 tháng 6 năm 2020, ba cư dân thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Ngọc Hoa bị kết án bốn năm và phạt 5.000 nhân dân tệ, chồng bà là ông Cận Lợi Quốc, bị lĩnh án một năm tù và 1.000 nhân dân tệ tiền phạt. Một người bạn của họ là bà Trương Lệ Trân, cũng bị kết án ba tháng tù và phạt 1.000 nhân dân tệ.

Ngày 9 tháng 10 năm 2019, hàng chục cảnh sát vũ trang đã bắt giữ bà Lưu và ông Cận sau khi có người báo tin họ đã gửi những lá thư tố cáo vì gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công tới các cơ quan tư pháp địa phương. Hai học viên khác là bà Trương Học Hoa và Trương Lệ Trân (không có quan hệ họ hàng) tình cờ đến thăm hai vợ chồng ông Cận cũng bị bắt giữ.

Ba học viên nữ bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Thiết Lĩnh vào buổi chiều hôm đó, và ông Cận bị đưa tới trại tạm giam Huyện Xương Đồ vào khoảng 9 giờ tối.

Bà Trương Học Hoa bị cảnh sát ép buộc phải viết tuyên bố cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và được miễn truy tố.

Ba học viên còn lại bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Xương Đồ vào ngày 19 tháng 5 năm 2020. Các nhân chứng truy tố, trong đó có các cảnh sát tham gia bắt giữ họ và các nhân viên bưu điện đã tố giác họ, đều không có mặt trong phiên xét xử.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một cặp vợ chồng và một người bạn bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ, nhân chứng truy tố không có mặt tại phiên tòa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/4/408555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/12/185849.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share