Bài viết bởi một học viên ở Israel

[MINH HUỆ 24 – 07 – 2010] Ngày 20 tháng 7 năm 2010, các học viên Pháp Luân Công ở Israel đã tổ chức một hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại 11 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2010-7-24-minghui-falun-gong-013454-1--ss.jpg

Các học viên ở Israel phản đối cuộc đàn áp 11 năm ở trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc

Trong suốt sự kiện này, bảy học viên đã lên phát biểu và chia sẻ những kinh nghiệm của bản nhân hoặc của các thành viên trong gia đình mà bị đàn áp ở Trung Quốc. Họ đã đọc một bản tóm tắt về vụ kiện toàn cầu chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và những quan chức ĐCSTQ khác. Họ cũng khuyên các nhân viên của Lãnh sự quán không nên tham dự vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công

2010-7-24-minghui-falun-gong-013454-0--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/24/227493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/27/118889.html

Đăng ngày: 12- 08 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share