Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Serbia

[MINH HUỆ 21-7-2010] Ngày 17/7/2010, các học viên ở Serbia tổ chức các hoạt động tại quảng trường Cộng Hòa ở trung tâm thành phố Belgrade và phơi bày mười một năm cuộc bức hại tàn bạo của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.

Người qua đường bị thu hút bởi việc biểu diễn các bài tập yên bình của các học viên. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công sau khi nghe lời giải thích của các học viên. Một số người đã nhận tờ rơi Pháp Luân Công từ các học viên và đọc nó khi đi dạo và sau đó trở lại ký tên.

2010-7-20-minghui-falun-gong-234744-0--ss.jpg

Các học viên Serbia tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Belgrade để phơi bày cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Người qua đường học các bài tập Pháp Luân Công tại chỗ.

Một vài người nhờ các học viên dạy họ tập các bài công pháp. Một bé gái bốn tuổi cũng muốn học. Bà của cô bé đã kéo em đi vì nghĩ em nghịch nghợm nhưng em bé đã năn nỉ bà em cho em học. Cuối cùng cô bé đã tập theo các học viên bài công pháp thứ nhất ba lần.

Một người đàn ông lúc đầu hỏi các hỏi viên lấy tiền từ đâu để in ấn các tờ rơi. Ông nghĩ phải có một số nguồn cấp tiền cho các học viên để quảng cáo Pháp Luân Công với công chúng. Một học viên đã nói với ông rằng tất cả các học viên đều làm việc và có thu nhập; họ tình nguyện giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người. Lúc đầu người đàn ông này thấy không thể tin được nhưng cuối cùng ông nói ông sẽ xem lại trang web Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu sâu hơn về môn tập luyện này.

Thông tin thêm

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu truyền thống Trung Quốc cả tâm lẫn thân. Môn tập luyện này bao gồm các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Pháp Luân Công dễ học, thú vị khi thực hành và miễn phí. Nó dựa trên  nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập luyện bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1992 và phổ biến nhanh chóng bằng truyền miệng ở Trung Quốc và xa hơn nữa. Các ảnh hưởng có lợi của nó trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh, không kể những ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và toàn xã hội, là điều không thể phủ nhận được. Thật vậy, Pháp Luân Công đã được trên 100 triệu người tập luyện trên 60 quốc gia. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng.

Ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Từ khi bắt đầu cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã liên tục nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ với nỗ lực không mệt mỏi nhằm chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/21/227316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/22/118755.html

Đăng ngày 05-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share