Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2020] Ba học viên Pháp Luân Công đang thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vì đức tin của họ đã mắc phải nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi bị nhà tù ngược đãi.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phòng Hải Linh, ở thành phố Bắc Phiếu, bị kết án sáu năm tù và hiện đã thụ án 4,5 năm. Bà bị giam ở khu 4, bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc và bị mất kiểm soát đại tiểu tiện. Bà cũng bị rối loạn tâm thần và suy giảm khả năng vận động.

Bà Trương Ngọc Hồng, ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, đã được đưa đến phòng chăm sóc tích cực sau khi bị xuất huyết não. Bệnh viện đã phẫu thuật cho bà hai lần, nhưng bà vẫn ở trong trại thái hôn mê. Lãnh đạo nhà tù ngăn cản gia đình liên lạc với bác sỹ của bà và cấm bác sỹ điều trị thêm cho bà. Họ cũng yêu cầu gia đình bà Trương phải trả 100.000 nhân dân tệ chi phí y tế của bà.

Bà Ngô Kim Bình, thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị ung thư tử cung trong khi bị giam giữ trong Trại tạm giam Triều Dương. Tuy nhiên, bà vẫn bị kết án bảy năm tù. Nhà tù đã ba lần từ chối tiếp nhận bà vì tình trạng sức khỏe của bà, tuy nhiên trại tạm giam đã gây sức ép khiến nhà tù phải tiếp nhận bà. Bà Ngô đã bị chảy máu âm đạo nghiêm trọng. Hiện cô đang bị giam trong khu “quản lý nghiêm ngặt” và hiện đang bị giám sát 24/24.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Người phụ nữ bị cầm tù đang hôn mê trong phòng chăm sóc tích cực, nhà tù không cho bà được điều trị y tế thêm nữa

Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh: 53 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/30/408359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185803.html

Đăng ngày 14-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share