Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 09-06-2020] Ngày 6 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã lập một quầy thông tin tại Quảng trường Nhà thờ Thánh Reinold ở trung tâm thành phố Dortmund. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện với mọi người về môn tu luyện cả thân lẫn tâm này, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Gần đây, chính phủ đã nới lỏng các biện pháp đối với đại dịch virus corona, do vậy các học viên tại nhiều thành phố ở Đức đã khôi phục lại các hoạt động nâng cao nhận thức thường lệ của mình ở trung tâm thành phố và các điểm du lịch. Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 vừa qua, là lần thứ hai các học viên tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Dortmund kể từ khi đất nước mở cửa trở lại.

Các biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp được treo ở một bên của quầy thông tin, bên còn lại là các bảng trưng bày và biểu ngữ phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Quầy thông tin của các học viên thu hút được rất nhiều người.

6bfe95b7d514ab4570054f244c2e000d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại trung tâm thành phố Dortmund

f0dd8fc849a3898df41c3a6a2d6f0600.jpg

6c1e96f9c8ef9b7d89d206586f6e78b1.jpg

Người dân dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Vì phải thực thi các biện pháp giãn cách xã hội, các học viên đã không tiếp cận mọi người để phát tặng tài liệu thông tin cho họ, nhưng điều đó không ngăn được việc người dân tiếp nhận thông tin về Đại Pháp. Nhiều người đã bước tới quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người kinh hoàng khi biết các bác sỹ ở Trung Quốc đã mổ lấy nội tạng của các tù nhân lương tâm để dùng cho cấy ghép.

Một người đàn ông trung niên nói với các học viên rằng ông đã biết đến tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ từ vài năm trước từ đó tới nay ông vẫn luôn để ý tới điều này. Ông cho hay ĐCSTQ cực kỳ tà ác và hỏi các học viên liệu xã hội phương Tây đã có bất kỳ phản ứng gì trước cuộc bức hại này không. Các học viên đã nói với ông rằng rất nhiều chính trị gia đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và chỉ trích việc bức hại các học viên của ĐCSTQ. Người đàn ông nói ông liên tưởng tới thời Đông Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ, khi ấy biết bao người đã hy vọng chủ nghĩa cộng sản ở Đông Đức sẽ chấm dứt.

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi sau khi đọc biểu ngữ về thu hoạch nội tạng đã tiếp cận các học viên. Anh lắng nghe các học viên giải thích nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Anh nói: “ĐCSTQ thật tà ác”. “Tôi biết họ đã cưỡng ép các tù nhân lao động thủ công, vì vậy tôi đã ngừng mua các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc.” Anh đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ trung niên tiến đến quầy thông tin của các học viên để ký bản kiến nghị. Cô nói với các học viên rằng cô là một bác sỹ. Cô nói: “Thường tôi không tham gia vào những vấn đề liên quan đến chính trị, nhưng [nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng] này là điều hết sức nghiêm trọng”. Cô lấy vài cuốn tài liệu nhỏ để đọc và cho biết cô sẽ kể cho nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại này.

Một cặp vợ chồng cao niên đọc các thông tin về Pháp Luân Công và sau đó tiến lại gần các học viên. Người chồng cho hay ông đã từng đến thăm Tây An ở Trung Quốc và rất yêu thích văn hóa Trung Hoa. Sau khi trở về từ Tây An, ông tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Hoa và đã từng đọc các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông cho hay ông thực sự đồng cảm với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi luôn coi trọng các giá trị đạo đức. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết về pháp môn này. Tôi cho rằng những giáo lý của pháp môn thực sự tuyệt vời.” ông nhấn mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/9/407489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/12/185486.html

Đăng ngày 16-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share