Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 05-06-2020] Ngày 3 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại Munich đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Marienplatz để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra nhắm đến môn tu luyện cả tâm lẫn thân này.

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong trang phục áo phông vàng có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cảnh tượng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nhắc nhở mọi người không được vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua các giá trị đạo đức và ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

83b31c5c957ab87b6b5ee49547f44260.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Marienplatz

71e3fea7a6abd3e634573555786e8f7c.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên về Đại Pháp

d992792a6c426ade806a949d983ffd42.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp

Sinh viên Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Cô Vương từ Trung Quốc sang Đức học tập từ sáu tháng trước. Cô kinh ngạc khi thấy các học viên quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Cô hỏi: “Pháp Luân Công chẳng phải là tà giáo sao?” Các học viên đã trò chuyện với cô một hồi lâu, xóa tan khỏi tâm trí cô những tuyên truyền sai sự thật của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Cô nhận ra rằng trước đây mình đã bị lừa dối và đã đồng ý thoái xuất khỏi đoàn thanh niên cộng sản.

Cô nói rằng nếu hôm nay cô không gặp các học viên thì có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục tin vào những tuyên truyền của chính quyền cộng sản. Khi lần đầu tiên cô đặt chân đến nước Đức, cô đã không tin bất cứ thông tin gì mà mình đọc được hay nghe được liên quan đến việc lạm dụng nhân quyền của ĐCSTQ, như Vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, biểu tình ở Hồng Kông và nhiều sự việc khác nữa. Cô đã nghĩ rằng người Đức đã bị tẩy não. Cô nói: “Giờ đây thì tôi đã nhận ra rằng chính mình mới là người bị tẩy não.”

Nếu tất cả mọi người đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì

Theo học viên Andrea, những người mà cô đã nói chuyện ngày hôm nay giờ đây đã có hiểu biết tích cực về Pháp Luân Đại Pháp và họ biết nên làm gì để giúp đỡ. Sau khi ký bản thỉnh nguyện, họ đã hỏi thêm các cuốn tài liệu nhỏ để mang về tặng cho bạn bè và người thân.

“Nhiều người đã hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công”, học viên Andrea cho biết. Khi cô giải thích rằng đó là vì chính quyền cộng sản Trung Quốc lo sợ trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, những người đó đều đồng ý rằng những nguyên lý đó là những giá trị phi thường tốt. Một người đàn ông Đức đã bình luận: “Nếu tất cả mọi người đều tuân theo những nguyên lý này, thì thế giới này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì.”

Một cặp đôi người Đức đến từ Munich tỏ ý muốn đến một điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp. Cách đây nhiều năm, họ đã thấy các hoạt động của Đại Pháp ở Vienna, và kể từ đó họ đã để ý đến các báo cáo về môn tu luyện qua truyền thông cũng như các nguồn thông tin khác. Họ đã thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Công tại Đức cũng như Áo và đã ký bản thỉnh nguyện trong nhiều dịp như vậy. Họ nói: “Chúng tôi luôn thấy thật thú vị khi trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Tiếp đến chúng tôi sẽ học các bài công pháp”. Họ cũng cảm thấy rằng các công ty lớn và chính phủ Đức cần hỗ trợ để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/5/407313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/9/185452.html

Đăng ngày 10-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share