[MINH HUỆ 07-06-2020] Khi các chính phủ phương Tây hành động để yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chịu trách nhiệm vì đã gây ra đại dịch virus corona, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp cũng bắt đầu nhận ra bài học từ thảm họa này.

“Chúng ta hiểu rõ rằng Trung Quốc đặt ra mối đe dọa địa chính trị lớn nhất đối với an ninh và tự do quốc gia của chúng ta trong thế kỷ tới”, ông Jay Lucas, nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn tư vấn The Lucas Group, viết trong bài báo nhan đề “COVID-19 đã lật tẩy chính quyền Trung Quốc” (COVID-19 has unmasked the Chinese regime) đăng trên tạp chí Lãnh đạo Liên minh New Hampshire (The New Hampshire Union Leader) ngày 31 tháng 5.

Ông giải thích: “Sự hủ bại và lừa dối của chế độ cộng sản cầm quyền đã phơi bày bản chất của họ — một đế chế tà ác muốn thống trị thế giới đã lừa gạt người dân của họ và thế giới. Mặt nạ của họ đã bị lột bỏ.”

Các nhà lãnh đạo chiến lược cũng có cùng quan điểm. “Nhân lúc Mỹ biểu tình và tranh cãi, Trung Quốc toan bóp nghẹt những gì còn sót lại của nền dân chủ đang thoi thóp ở Hồng Kông. Lý luận của Trung Quốc dường như là nếu đằng nào họ cũng bị buộc tội khiến virus lan rộng vì dối trá thì họ sẽ không để đại dịch lần này bị bỏ phí.” Ông Victor Davis Hanson, một sử gia và là viện sỹ kỳ cựu của Viện Hoover đã viết trong bài báo có nhan đề “Trung Quốc sẽ không bỏ phí đại dịch” (China Isn’t Letting a Pandemic Go to Waste) xuất bản trên tạp chí Đánh giá Quốc gia (National Review) ngày 4 tháng 6.

Mối đe dọa về đạo đức và kinh tế

Ông Lucas cho rằng đại dịch lần này đã vạch trần những bưng bít động trời của ĐCSTQ. Ví dụ, hiện tượng virus truyền từ người sang người đã xuất hiện từ ngày 6 tháng 12 năm 2019, nhưng phải hơn sáu tuần sau, đến tận ngày 20 tháng 1 năm 2020, ĐCSTQ mới chịu thừa nhận. Ông Lucas chỉ ra rằng sự bưng bít của ĐCSTQ đã ngăn cản “thế giới phản ứng với virus, dẫn tới hàng trăm nghìn cái chết vô nghĩa”.

Ông Lucas còn cảnh báo: “Chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm và chính quyền cộng sản Trung Quốc là một thế lực tà ác, với bộ giá trị phản đạo đức so với những gì mà chúng ta vốn coi là thiêng liêng. Chúng ta sống trong một xã hội tự do và coi trọng tính mạng cũng như nhân phẩm con người.”

Ông Lucas đã nêu ra vấn đề ĐCSTQ vi phạm nhân quyền cơ bản quyền tự do cá nhân, và giám sát “toàn bộ truyền thông, hạn chế quyền tiếp cận thông tin nào mà nó thấy cần hạn chế và trừng phạt những người bất đồng chính kiến”. Ông cũng đề cập đến hệ thống “điểm tín dụng xã hội” của ĐCSTQ dùng để “theo dõi công dân có hành vi tuân thủ chính quyền độc tài đến mức nào, đồng thời khen thưởng và xử phạt người dân dựa trên sự tuân thủ của họ”.

Ông Lucus cũng nhắc tới việc ĐCSTQ bức hại các nhóm tín ngưỡng như các học viên Pháp Luân Công. Ông bày tỏ sự kinh hãi trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ: “Họ đã tạo ra cả một ngành công nghiệp chuyên khai thác nội tạng, như gan và thận, từ những người còn sống ở các trại tập trung, sau đó đem những nội tạng này kinh doanh, cấy ghép, còn nạn nhân thì bị bỏ chết. Những hành vi này khiến lương tri con người phải chấn động.”

“Thế giới đang dần nhận ra bản chất và ý đồ của chính quyền Trung Quốc. Sự thiếu minh bạch, trung thực và những hành động ích kỷ quá rõ ràng của chính quyền này trong đại dịch Covid-19 đã khiến chúng ta phải tập trung vào mối nguy hiểm và đe dọa lớn hơn mà Trung Quốc thể hiện ra ngày càng rõ, và đi tới một kết luận rằng: Trung Quốc, dưới sự cai trị của một chế độ độc tài hủ lạn và muốn thống trị thế giới, đang đặt ra nguy cơ sống còn đối với an ninh quốc gia và tự do của chúng ta”, ông Lucas viết, đồng thời kêu gọi Mỹ “có những hành động cần thiết” để giải quyết vấn đề này vì sự ổn định kinh tế và đạo đức của các thế hệ tương lai.

Nhân vật phản diện toàn cầu

Không có dấu hiệu nào cho thấy những thiệt hại mà ĐCSTQ gây ra sẽ chấm dứt. “Chiến lược phản ứng của Trung Quốc khi bị vạch trần về việc họ đã che giấu thông tin then chốt về virus và đặt thế giới vào tình trạng lây nhiễm trong khi họ phong tỏa các thành phố của mình đã chuyển từ: “Vậy thì sao?” sang “Chính xác thì các vị định làm gì?”, ông Hason viết trong bài báo đăng trên tạp chí Đánh giá Quốc gia.

“Bắc Kinh đã cảnh báo các nước phương Tây rằng nếu các hãng truyền thông độc lập của họ còn lên án Trung Quốc thì sẽ bị trả đũa thương mại. Một số nhà báo châu Âu vẫn vẫn tiếp tục phơi bày sự lừa gạt của Trung Quốc, ngay cả khi một số lãnh đạo của EU bị lung lay và bắt đầu bao che cho các hành vi sai trái của Trung Quốc”. Ông nói tiếp: “Nhiều năm qua, Trung Quốc đã uy hiếp và tuyên chiến thương mại ảo chống lại các nền dân chủ châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ và Úc. Họ đã lật đổ gần như toàn bộ các quy tắc thương mại quốc tế.”

Ông Hansen cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đã “đánh lừa các quan chức phương Tây cả tin rằng cuối cùng họ sẽ trở thành một thành viên hữu ích trong đại gia đình các quốc gia” trong khi thực tế, họ đang lợi dụng các quốc gia khác để mở rộng ảnh hưởng của mình. Ví dụ, với số tiền mặt từ thặng dư thương mại, ĐCSTQ “đã thoả hiệp được với các quốc gia có tầm quan trọng chiến lược đầu tư vào hạ tầng của họ thông qua dự án Một vành đai – Một con đường trị giá hàng nghìn tỷ đô la.”

“Đại dịch toàn cầu lần này có lẽ đã buộc Trung Quốc phải gỡ bỏ mặt nạ ‘tử tế’ của họ. Nhưng họ đã ngấm ngầm chuyển từ vai trò bằng hữu toàn cầu sang vai trò mới là nhân vật phản diện công khai trên toàn cầu”, ông Hanson kết luận trong một bài báo. “Trong khi Mỹ đang bị chia rẽ vì những tranh cãi nội bộ triền miên và những màn kịch tâm lý của truyền thông, trong khi châu Âu xoa dịu đối thủ của họ, và phần còn lại của châu Á vẫn giữ im lặng chờ xem ai sẽ thắng, thì Trung Quốc vẫn tiến bước – không một lời xin lỗi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/10/185454.html

Đăng ngày 15-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share