Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đại Lục

[MINH HUỆ 31-05-2020] Hệ thống giáo dục là nền tảng trọng yếu để Trung Cộng tiến hành tẩy não người Trung Quốc. Mỗi lần xảy ra vận động chính trị, làn sóng khởi phát đều bắt nguồn từ hệ thống giáo dục. Trung Cộng gọi nó là “nắm thóp từ khi còn bé”. Phương châm giáo dục trực tiếp gọi là “phương châm giáo dục của Đảng”, lòng trung thành của giáo viên chính là “sự nghiệp giáo dục của Đảng”, nguyên tắc đầu tiên học sinh tiểu học và trung học phải tuân thủ chính là yêu Đảng. Như vậy, mục đích của toàn bộ những thứ này chính là bồi dưỡng thế hệ người kế thừa cho Đảng.

Ngoại trừ phương thức tẩy não quen thuộc, trong mấy năm gần đây Trung Cộng đã đề xuất nhiều hình mẫu tẩy não mới thông qua lớp vỏ bọc bên ngoài nào là yêu nước, khoa học, phụ huynh và học sinh, chế độ pháp luật, giáo dục gia đình, giáo dục sức khỏe v.v. để tiến hành tẩy não học sinh. Đồng thời, nó còn lợi dụng học sinh để phát tán ra toàn thể xã hội, từ đó đạt được hiệu quả tẩy não “phụ huynh lẫn học sinh đều bị mắc lưới”. Một bộ tẩy não của nó bao gồm những hoạt động như sau:

1. Nghi thức chào cờ

Vào một buổi sáng trong tuần, các trường học trên khắp cả nước phải cử hành nghi thức chào cờ. Mỗi lần đều có chuyên đề “giảng thoại dưới lá cờ tổ quốc” với nội dung toàn là những thứ của tà đảng. Trường học bắt buộc phải có ghi chép chuyên môn.

2. Bài giảng đầu tiên khai giảng năm học

Đây là tiết mục do Đài truyền hình Trung ương biên tập. Phụ huynh và học sinh trên toàn quốc bị bắt xem vào mỗi kỳ khai giảng năm học.

3. Hoạt động phụ huynh học sinh

Hiện nay, các hoạt động phụ huynh học sinh cỡ lớn thường do các cơ quan chuyên ngành cấp quận và thành phố cho đến các địa khu tổ chức. Mỗi học sinh phải chi trả số tiền khoảng 300 nhân dân tệ để tham dự. Học sinh và phụ huynh tham gia đều phải mặc đồ lính, toàn bộ hội trường mang theo bầu không khí như quân trường, mở màn thường là khói đạn mịt mù, kỹ xảo âm thanh ồn ào, người dẫn chương trình hò hét ầm ĩ v.v. Nhằm để mô phỏng cảnh tượng chiến tranh của thổ phỉ cộng sản. Mỗi lớp học giống như một tiểu đội, phụ huynh và học sinh thần hồn điên đảo, múa may quay cuồng. Lớp mẫu giáo cũng sử dụng hoạt động tẩy não với chủng loại hình thức này khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh ở Trung Quốc mải mê vui chơi không biết mệt mỏi.

4. Chiếu phim luân lưu

Mỗi học kỳ đều có chương trình chuyên môn chiếu phim luân lưu gửi đến các trường học. Học sinh phải viết nhật ký chuyên môn và phát biểu cảm nghĩ sau khi xem phim xong. Ví dụ như năm ngoái các trường học ở tỉnh Hồ Bắc đồng loạt chiếu phim “Đất nước tôi thật lợi hại” trợ giúp Trung Cộng tuyên truyền đến toàn bộ các hộ gia đình và học sinh đủ mọi lứa tuổi.

5. Đi thực tập dã ngoại

Hoạt động này thường được tổ chức bởi các cơ quan chuyên ngành cấp quận và thành phố. Học sinh phải bỏ ra một số tiền để đến các cơ quan chuyên môn ăn ở vài ngày, thực hành quản lý theo kiểu quân đội. Nội dung chính trong hoạt động này chính là đi đến các nơi như nghĩa trang liệt sỹ, cơ sở căn cứ của ĐCSTQ v.v. để lắng nghe “giáo dục truyền thống cách mạng”. Những điều giáo viên giảng giải đều là “lịch sử cách mạng” đã được dàn dựng sẵn nhằm để lừa gạt trẻ nhỏ chưa có kinh nghiệm vào đời.

6. “Bàn tay lớn kéo bàn tay nhỏ”

Trung Cộng tìm ra hai vị học giả và nhà khoa học đi đến các trường học để tương tác với học sinh, đồng thời mượn danh khoa học để lừa đảo và tuyên dương những thứ của tà đảng.

7. Viết bài thi hùng biện

Mỗi lần có hoạt động chính trị của tà đảng thì các cấp các ban ngành quản lý giáo dục đều phải phối hợp với Trung ương để tổ chức cho các trường học viết văn, vẽ tranh, viết bài thi hùng biện v.v. Chủ đề xoay quanh “giấc mộng Trung Quốc của tôi”, “phản tà giáo”, “Thế vận hội Olympic trong tim tôi” v.v. Vào mỗi học kỳ, lãnh đạo cấp trên phải phân phát tư liệu tẩy não chuyên môn cho học sinh, và học sinh phải bỏ tiền ra để mua những thứ này. Tủ sách tẩy não bao gồm “Thế vận hội Olympic trong tim tôi”, “Phượng vũ cửu thiên” v.v. Những hoạt động này được tổ chức rầm rộ hàng năm vào ngày 1/6 và ngày 1/10. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ Trung Cộng đích thực là tà giáo, nhưng rất nhiều người Trung Quốc bị mắc kẹt trong đó mà không thể nhìn ra bản chất của nó. Thậm chí là họ vẫn cảm thấy vui vẻ với những hoạt động này.

8. Học tập trên WeChat

Năm ngoái, cả nước tổ chức hoạt động “học tập cường quốc”. Mỗi một người, mỗi một đơn vị, mỗi một địa khu đều phải thống kê thời gian và điểm số học tập v.v. Có địa phương còn mạnh tay ra lệnh mỗi lớp học trong trường phải có ít nhất 10 phụ huynh tải xuống phần mềm “học tập cường quốc” để tham gia học tập, ngoài ra cần phải đăng ký thành tích của mỗi lớp học vào bảng thành tích chung nơi địa phương để mang đi thi đua. Có phụ huynh bất bình nói: “Những thứ này quá vô lý và hoang đường!”

9. Tẩy não trên mạng

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh năm nay, tà đảng đã lợi dụng cơ hội học sinh học tập trực tuyến để giáo dục dịch bệnh là gì, và không ngừng quảng bá một bộ tẩy não của nó cho học sinh và phụ huynh.

Ví dụ như, mới đây tỉnh Hồ Bắc đã cử hành hoạt động thống nhất cho phụ huynh và học sinh toàn tỉnh xem phim “Đại quốc chiến dịch”. Trong phim có Chung Nam Sơn, Lý Lan Quyên v.v. Lên sóng giao lưu phỏng vấn bợ đỡ cho Trung Cộng. Những thứ này rất dễ mê hoặc những người không có năng lực tư duy độc lập.

Trên suốt chặng đường đi, Trung Cộng sớm đã trở thành cao thủ tẩy não bậc nhất trên toàn thế giới. Nó hiểu rõ lòng người Trung Quốc cho nên nó thường hay lợi dụng những người gọi là chuyên gia, học giả, danh nhân v.v., còn có thứ gọi là Hiệp hội khoa học, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Ủy ban công tác chăm sóc thế hệ mai sau. Ví dụ, cái gọi là “Ủy ban công tác chăm sóc thế hệ mai sau” là một tổ chức bao gồm hơn 1.050.000 cơ sở và 13.670.000 nhân viên công tác trên khắp cả nước với đủ cấp đủ loại công tác. Đội ngũ tẩy não đồ sộ này mỗi ngày đều trợ giúp Trung Cộng gia tăng kiểm soát đối với người dân Trung Quốc.

Đồng thời, các cơ quan và ban ngành như Viện lập pháp, Viện kiểm sát, Bộ công an v.v. Cũng dùng đủ loại mánh khóe để len lỏi vào các trường học, tiến hành tẩy não toàn xã hội thông qua trẻ nhỏ với những phương thức đầy mưu mô xảo quyệt.

Trong năm nay, thành phố Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc đã ban hành “Đề xuất liên quan đến công tác dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6 ở thành phố Hoàng Cương” là một hoạt động do Trung ương ĐCSTQ thống nhất chỉ huy (xem phụ lục bên dưới để biết thêm về nội dung đề xuất). Đề xuất này là luật pháp phổ thông trên bề mặt, nhưng thực chất nó chính là hoạt động tẩy não của Trung Cộng.

Có rất nhiều loại hoạt động tẩy não kiểu này diễn ra trên khắp cả nước và không ai có thể tránh khỏi nó. Chỉ có bản thân mỗi người dân Trung Quốc cần phải phân biệt rõ ràng và suy xét thấu đáo, tự giác ức chế chúng thì mới có thể bảo vệ tốt bản thân mình cũng như con cái của chúng ta. Trung Quốc không có đảng cộng sản mới là một đất nước Trung Quốc tốt đẹp. Người viết mong rằng sẽ có nhiều người được nhìn thấy một đất nước Trung Quốc mới trong tương lai. –

Phụ lục

Đề xuất liên quan đến công tác dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6 ở thành phố Hoàng Cương

Bộ Giáo dục các quận (thành phố, địa khu), các trường học (nhà trẻ) tương quan trực thuộc thành phố:

Bộ Giáo dục thành phố có chỉ thị liên quan đến những công tác bên dưới nhân dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2020 sắp tới:

1. Nghiêm cấm triển khai các hoạt động tuyên truyền và chúc mừng. Nghiêm cấm các địa phương và trường học, đặc biệt là những cơ quan bồi dưỡng ngoài giờ triển khai các hoạt động tuyên truyền và chúc mừng. Trước mắt, công tác phòng dịch đã chuyển sang trạng thái bình thường nhưng mối đe dọa về virus corona chủng mới vẫn còn cho nên các địa phương và trường học cần phải lợi dụng mốc thời gian thích hợp để cảnh báo phụ huynh và học sinh đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sạch sẽ, ở nơi thoáng mát, tránh tụ tập để đón lễ Quốc tế Thiếu nhi an toàn và nồng ấm.

2. Quan tâm yêu mến thiếu niên nhi đồng, liên hiệp triển khai các hoạt động liên quan.

(1) Các trường trung học cơ sở, tiểu học và nhà trẻ tổ chức cho học sinh xem phim trên mạng – hoạt động kiểm tra ngày công chiếu phim “Đồng chu cộng tế, kiểm hộ minh thiên” (chi tiết xem thêm văn kiện đính kèm 1). Bộ phim được trình bày bởi Trương Tĩnh, Giám đốc Hãng phim Tĩnh Viễn ở thành phố Hoàng Cương. Nội dung chủ yếu của phim bao gồm: ① Cha mẹ hướng dẫn con cái kiềm chế tình cảm như thế nào, ② Con cái tự mình điều tiết tình cảm như thế nào để thích ứng với các bài học trực tuyến mang lại hiệu quả cao v.v.

(2) Các trường học có học sinh từ 6 tuổi đến 10 tuổi (lớp 1 đến lớp 4) – hoạt động Khoa học phổ thông trực tuyến “Khoa học của tôi (Phần 6)”: “Kinh Sở đại giảng đường ─ Niềm vui khoa học của lứa tuổi nhi đồng” (chi tiết xem thêm văn kiện đính kèm 2).

(3) Dựa trên cơ sở tiến hành hai loại hoạt động trên, các quận (thành phố, địa khu) và các trường học trực thuộc thành phố phải tuân theo yêu cầu “Thống kê tình hình tham gia những hoạt động liên quan đến lễ Quốc tế Thiếu nhi 1/6” (chi tiết xem thêm văn kiện đính kèm 3) để thu thập và trình báo những chứng cớ cũng như tư liệu hình ảnh về các hoạt động tương ứng, đồng thời nộp báo cáo cho Phòng Giáo dục cơ sở thuộc Bộ Giáo dục thành phố.

Phòng Giáo dục cơ sở thuộc Bộ Giáo dục thành phố Hoàng Cương
Ngày 27 tháng 5 năm 2020

(Giản lược nội dung do bài viết có hạn, không bao gồm văn kiện đính kèm 1 và 2 trong phần Phụ lục)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/31/407075.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share