[MINH HUỆ 15-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở sáu thành phố hoặc quận huyện ở bốn tỉnh thành, trong đó có ít nhất 16 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

d88d81c59d39a82b1ed01110f4f2ed51.jpg

1.[Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị bắt giữ

2.[Huyện Tự Phổ, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Lan Anh và bà Mao Liễm Bình bị tạm giam

3.[Thượng Hải] Bà Ngô Cúc Đệ và một học viên khác bị bắt giữ

4.[Thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm] Bà Cao Ngọc Trân bị bắt giữ

5.[Huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt giữ

6.[Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Một số học viên bị bắt giữ

1.[Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, bà Xa, ngoài 70 tuổi, ở quận Nam Sơn đã bị cảnh sát và các nhân viên Phòng An ninh Nội địa bắt giữ. Bà bị đưa tới Đồn Cảnh sát Hoa Cường Bắc. Gia đình bà đã nhận được thông báo tạm giam vào ngày hôm sau.

Bà Lương Triển Hồng và bà Phó Chính Bình cũng bị bắt giữ.

Các bên tham gia bức hại:

Đồn Cảnh sát Phản Điền: +86-755-89950123, +86-755-84717180

2.[Huyện Tự Phổ, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Lan Anh và bà Mao Liễm Bình bị tạm giam

Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2020, bà Dương Lan Anh bị các nhân viên thuộc Đồn Cảnh sát, Phòng An ninh Nội địa, Phòng 610 Tây Hồ và cán bộ phụ trách cộng đồng dân cư bắt giữ tại nhà. Nhà bà bị lục soát, nhiều tài liệu in ấn, đĩa DVD, ổ USB và các máy nghe nhạc đã bị tịch thu.

Cùng ngày, bà Mao Liễm Bình cũng bị những nhân viên này bắt giữ tại nhà.

Cả hai học viên đang bị tạm giam trong 15 ngày.

3.[Thượng Hải] Bà Ngô Cúc Đệ và một học viên khác bị bắt giữ

Gần đây, bà Ngô Cúc Đệ và một học viên khác ở quận Phổ Đà đã bị bắt giữ vì giảng chân tướng cho người dân ở làng Đào Phố Mới về Pháp Luân Đại Pháp.

4.[Thành phố Mai Hà Khẩu, tỉnh Cát Lâm] Bà Cao Ngọc Trân bị bắt giữ

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020, bà Cao Ngọc Trân, 72 tuổi, bị bốn cảnh sát bắt giữ. Nhà bà bị lục soát, và nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp bị tịch thu.

5.[Huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên bị bắt giữ

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020, bà Chu Đán Phượng và hai học viên khác đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Đồng Thị bắt giữ vì phát tặng các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ bị đưa tới Phòng An ninh Nội địa huyện Bình Giang.

Những người tham gia bức hại các học viên:

Lý Điện (李电), Trưởng Đồn Cảnh sát Thị trấn Đồng Thị: +86-18974047000

Mao Tương Đào (毛湘涛), Chính trị viên: +86-13574005735

Lưu Di (刘怡), Đồn phó Đồn Cảnh sát Thị trấn Đồng Thị: +86-15773072366

Chu Hổ Quang (周虎光), Bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật: 86-13974098166

Phương Duyên Mô (方缘模), Đội trưởng: +86-15274003777

6.[Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Một số học viên bị bắt giữ

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Từ Nhân Tiên ở quận Mưu Bình và bắt giữ một số học viên khi họ đang tổ chức một buổi chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Những học viên này bị đưa tới Đồn Cảnh sát Đường Chính Phủ. Nhà của họ đều bị lục soát.

Bốn học viên đã được thả. Hiện không rõ bà Từ và bà Tất Kiến Thái đang ở đâu.

Những người tham gia bức hại các học viên:

Trần Truyện Giang (陈传江), Trưởng Phòng Cảnh sát Quận Mưu Bình: 86-13361376899, +86-535-4236566

Tôn Tường Quần (孙祥群), Phó phòng: +86-18660080159, +86-535-4236838, +86-15898968188

Sử Thư Chính (史书正), Phó phòng: +86-15853565677, +86-13605452735

Lưu Tương Lợi (刘相利), Trưởng Đồn Cảnh sát Đường Chính Phủ: +86-13863801363, +86-535-4216509

Triệu Huy (赵辉), Chính trị viên: +86-17862828000, +86-535-4212025


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/27/185238.html

Đăng ngày 13-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share