Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 26-05-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm Duisburg ở bang North Rhine-Westphalia. Trong hai tháng qua, chính phủ Đức đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Khi tình hình dần dần được cải thiện, một số quy định đã được nới lỏng vào giữa tháng 5. Đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức các hoạt động ở nơi công cộng sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng.

Ban đầu, mọi người còn ngần ngại lấy tờ thông tin từ các học viên. Tuy nhiên, sau khi quan sát màn trình diễn các bài công pháp nhẹ nhàng của họ, một số người đã đến bàn của học viên để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, còn những người khác bày tỏ muốn được học các bài công pháp.

c6a5c460c2b3478a050ca851121d0ce5.jpg

0b1b7987d86f29a2ab02bc2411b53983.jpg

Bị lôi cuốn bởi màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

812a0c662c7da8ca281c9cf1a331feb3.jpg

Người dân địa phương ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

38f6034a41c768ad96bb268c96a17548.jpg

0bb97cca8004726eb9f0a42a31031e83.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp.

Một người phụ nữ đã lại gần các học viên và nói: “Cuối cùng, tôi đã thấy được điều gì đó giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của con người. Ngày nay, những hoạt động như thế này là rất hiếm.” Cô cho biết tuy cô ngồi thiền ở nhà nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp Pháp Luân Đại Pháp. Cô lấy vài tập tài liệu để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Một người đàn ông trung niên cùng người bạn nữ đi qua quầy thông tin của các học viên rồi quay trở lại. Người đàn ông bước đến bàn và ký bản kiến nghị. Ông kể với các học viên rằng ông đã từng thấy các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố khác và biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Người bạn đồng hành của ông cũng đã ký bản kiến nghị và lấy một số tài liệu thông tin.

Hai sinh viên hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao các học viên lại bị cầm tù và tra tấn ở Trung Quốc. Họ ký tên vào bản kiến nghị rồi hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

Một người đàn ông trung niên hỏi liệu ông có thể chụp ảnh không. Ông muốn cho mọi người trên Whatsapp biết sau khi ông tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích sức khỏe của môn tập này.

Đến cuối ngày, một số trang đã đầy kín chữ ký cho bản kiến nghị. Khi các học viên chuẩn bị thu dọn ra về, vẫn có thêm vài người nữa đến ký bản kiến nghị. Một người phụ nữ nói với các học viên rằng cô đến là chỉ để ký bản kiến nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/26/406868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185328.html

Đăng ngày 05-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share