Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại thành phố Cao Hùng

[MINH HUỆ 07-04-2020] Tiết Thanh Minh rơi vào hôm thứ Bảy, ngày mùng 4 tháng 4 vừa qua, và nhiều người ở Cao Hùng, Đài Loan đã ra ngoài tận hưởng thời tiết đẹp.

Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức các hoạt động tại những nơi công cộng nổi tiếng để truyền rộng vẻ đẹp của môn tu luyện, bao gồm tại một khu chợ truyền thống, Khu thắng cảnh Hồ chứa nước A Công Điếm, và Công viên Tự nhiên Núi Tháp Để. Nhiều người đã nán lại để trò chuyện với các học viên và một số người yêu cầu được học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Đài Loan hầu như không bị ảnh hưởng bởi virus Trung Cộng (virus Đảng Cộng sản Trung Quốc hay COVID-19). Sau khi có tin tức về sự bùng phát vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, nhờ hạn chế các chuyến bay đến từ Trung Quốc, sàng lọc các hành khách nhập cảnh có triệu chứng, và áp dụng một loạt các biện pháp khác, quốc đảo này chỉ có năm trường hợp tử vong và vài trăm ca nhiễm.

8a1d95f451c05c18dd77ee0814875fd4.jpg

82d32e770af9b5270b6bcdb300187170.jpg

0da60a057550365499fda3194707b5df.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại các điểm giải trí nổi tiếng ở thành phố Cao Hùng

Doanh nhân Đài Loan: Tôi phải nói với bạn bè của tôi ở Trung Quốc phương thuốc trị virus thần kỳ này

Ông Bành thường xuyên có các chuyến công tác giữa Đài Loan và Trung Quốc. Ông bước đến gần các học viên Pháp Luân Công và quan sát họ luyện các bài công pháp một hồi lâu. Sau đó, ông kể với các học viên rằng khi ông còn ở Trung Quốc ông từng đọc thông tin về Pháp Luân Công và vào một trang web về môn tu luyện. Ông thấy Pháp Luân Công là một môn tập tuyệt vời. Ông hỏi liệu tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp người ta tránh bị nhiễm virus corona không.

Các học viên nói với ông rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể giúp mọi người cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, và Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại ở Trung Quốc, nếu người nào dám thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, người đó sẽ tránh được dịch bệnh. Ông Bành phấn khởi nói: “Tôi phải luyện ngay các bài công pháp này, và báo cho những người bạn của tôi ở Trung Quốc biết về phương thuốc trị virus này!”

Ông Sái là giám đốc của một công ty. Ông đang ở khu chợ truyền thống cùng vợ ông, và cả hai cùng xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Ông Sái bắt chuyện với các học viên và cho biết ông đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông nói: “Tôi đã xem các bạn luyện các bài công pháp một lúc lâu rồi. Các bạn không có động cơ chính trị. Chính quyền cộng sản Trung Quốc là vô thần và họ luôn sợ người dân có đức tin. Hiện giờ, ngay cả các nhà thờ Thiên chúa giáo cũng bị cưỡng chế phá hủy ở Trung Quốc.”

Một người bạn của các học viên Pháp Luân Công

Ông Khang đi ngang qua các học viên tại chợ truyền thống và vui vẻ chào họ bằng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông kể với một học viên rằng ông có nhiều bạn bè tu luyện Pháp Luân Công.

“Chính quyền cộng sản Trung Quốc phổ biến cho người dân Pháp Luân Công là tà giáo, nhưng khi nhìn vào những người bạn của tôi, tôi biết những gì nó nói là dối trá. ĐCSTQ coi thường mạng sống con người. Thực sự mà nói, nó là vô nhân tính.”

Chính trị gia ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Một chính trị gia người Đài Loan yêu cầu được giấu tên đã tới trò chuyện với các học viên tại khu chợ.

Ông nói: “Chúng tôi đã dần thấy rõ bản chất của ĐCSTQ trong những năm qua. Chúng tôi hiểu rõ về cuộc bức hại tàn bạo và các tội ác thu hoạch nội tạng của nó. ĐCSTQ thực sự tà ác. Nó là một chính quyền độc tài toàn trị. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Công và cả các tín ngưỡng khác như người Duy Ngô Nhĩ. Pháp Luân Công là tốt và tôi ủng hộ các bạn.”

Người qua đường: Pháp Luân Công tràn đầy năng lượng chính diện

Một cặp vợ chồng ngồi trên ghế trong công viên và quan sát các học viên luyện các bài công pháp một hồi lâu. Một học viên tới và tặng cho người đàn ông một cuốn sách nhỏ. Người đàn ông vui vẻ nhận lấy và nói: “Trước đây, tôi đã từng thấy các bạn rồi mà chưa có dịp tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Hôm nay, tôi đã có dịp lặng lẽ quan sát những gì các bạn làm, và tôi hết sức cảm động. Tôi cảm thấy vô cùng bình an và tĩnh tại. Môn tu luyện này tràn đầy năng lượng chính diện và giúp người ta cảm thấy hết sức thư thái. Tôi không muốn rời đi”. Ông sốt sắng hỏi ông có thể học các bài công pháp ở đâu.

Ông Lưu, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, chia sẻ với các học viên rằng ông từng có quãng thời gian khó khăn tìm kiếm môn khí công chân chính để học, và cũng không biết rõ về Pháp Luân Công. Ông kể: “Tôi đã thử qua nhiều môn và hết thảy đều không đáng tin. Tôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền.”

Một học viên đã nói với ông Lưu về nguyên lý của Pháp Luân Công và khuyên ông vào xem trang web FalunDafa.org. Ông Lưu nhờ học viên ghi lại địa chỉ trang web cho ông. Ông còn hỏi khi nào các học viên sẽ lại tổ chức hoạt động như thế này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184051.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share