Bài viết của Thanh Hán, phóng viên báo Minh Huệ tại Gia Nghĩa, Đài Loan

[MINH HUỆ 15-04-2020] Trong vài năm qua, thứ Bảy và Chủ Nhật nào các học viên Pháp Luân Công cũng đến luyện các bài công pháp tại Công viên Văn hóa ở Gia Nghĩa, Đài Loan. Sau khi dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, các học viên đã quyết định lập thêm một điểm luyện công tại Hồ chứa Renyitan ở ngoại ô thành phố để mang đến bình yên và sức khỏe cho người dân địa phương.

a2a09f2ab8731f04cbd6a1137e3e9c01.jpg

Luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tập thể tại Hồ chứa Renyitan

Mặc dù có vị trí địa lý gần với Trung Quốc nhưng Đài Loan không bị ảnh hưởng nhiều bởi virus viêm phổi Vũ Hán. Cho đến nay chỉ có sáu ca tử vong do chủng virus corona này.

Cô Lâm phát tặng tờ rơi Pháp Luân Công cạnh nhóm học viên đang luyện các bài công pháp. Cô đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm và cho biết môn tu luyện này đã thanh lý hết những căn bệnh mãn tính của cô, trong đó có dị ứng mũi và táo bón. Pháp môn này cũng cải thiện tâm tính của cô.

Cô kể: “Tôi từng hay nóng nảy. Tôi sẽ nổi nóng nếu con tôi không nghe lời. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã học cách lùi một bước, ra ngoài hít thở và bình tĩnh lại, và suy xét có điểm nào tôi đã tu luyện chưa tốt.”

Cô nói: “Mặc dù tu luyện không dễ, nhưng sau khi chấp nhận gian khó, tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Tôi ngộ ra rằng những tình huống phát sinh chính là để khảo nghiệm tâm tính của mình.”

Cô Lâm cho biết gần đây có rất nhiều người bày tỏ muốn học Pháp Luân Công, nhưng vì dịch virus corona nên hầu hết họ luyện công và đọc sách ở nhà. Tuy nhiên, một bà lão đã ngoài 80 tuổi sáng thứ Bảy nào cũng đến công viên để học các bài công pháp từ các học viên. Cô Lâm nói bà lão đã học các động tác rất nhanh.

Cô Lâm nói: “Bà bảo với chúng tôi rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe, khiến nhân tâm hướng thiện và thăng hoa đạo đức của con người.”

Anh Vương, một học viên khác tại công viên, đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm. Anh cũng cho rằng chính môn tu luyện đã mang lại cho anh sức khỏe tuyệt vời. Anh nói: “Tôi đã trải nghiệm một sự cải biến rất lớn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Hệ miễn dịch của tôi trở nên khỏe mạnh, điều đó vốn rất phổ biến trong các học viên Pháp Luân Công.”

Anh Vương cho biết anh từng bị chứng loét dạ dày tái phát. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh hiểu ra điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống và điều chỉnh lịch làm việc bận rộn của mình. Bệnh dạ dày của anh đã biến mất.

Anh nói: “Tu luyện Pháp Luân Công cải thiện hệ miễn dịch của tôi. Biết được những lợi ích của Pháp Luân Công và tránh xa ĐCSTQ sẽ giúp mọi người chọn cách đứng về phía chính diện và sống sót qua đại dịch này.”

Bà La là một giáo viên trung học đã về hưu tu luyện Pháp Luân Công. Bà tin rằng ôn dịch có liên quan đến đạo đức suy đồi.

Bà cho biết: “Chúng tôi đến đây để nói với mọi người rằng tu luyện Pháp Luân Công có thể nâng cao đạo đức và giúp bạn yên tâm trong đại dịch này. Thế giới sẽ bình an nếu tất cả mọi người đều đề cao tâm tính.”

Anh Hà, một học viên Pháp Luân Công, cho biết Đài Loan phần lớn vẫn bình an vô sự vì họ không hề tin vào số liệu thống kê giả của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó, thế giới đã biết việc ĐCSTQ cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh này.

Anh Hà nói ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong 21 năm qua. Anh nói: “Hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và tránh xa nó sẽ giúp những người lương thiện được bình an trong đại dịch này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/403873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184180.html

Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share