[MINH HUỆ 12-04-2020] Nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, chính phủ nước này đã cấm tập trung trên 10 người. Trong khi không vi phạm các quy định này, vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã ra ngoài trời để luyện các bài công pháp và kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại ở Trung Quốc.

51c2ae415d957399e1fc9c824f890548.jpg

f2b19640a9f6ae73bdcf56168e21c54c.jpg

Người dân địa phương hỏi han các học viên về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

84f30bc45cbecc53eda3c543ee130131.jpg

3220dcee603775177a15d066546855a0.jpg

Các học viên Pháp Luân Công địa phương luyện các bài công pháp ngoài trời, tuân thủ các quy định của chính phủ về việc giãn cách xã hội nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của virus corona

Một số người đi đường quan tâm đến việc học các bài công pháp Pháp Luân Công. Khi nghe nói mọi người có thể xem video và tải âm nhạc miễn phí ở trang web FalunDafa.org, họ đã viết lại đường dẫn để họ có thể học các động tác tại nhà.

Cô Kalina, một học viên Pháp Luân Công, nhấn mạnh rằng dù có ít người trên đường hơn thường ngày, nhưng dường như thái độ của mọi người đã thay đổi. Mọi người sợ dịch bệnh, nhưng họ cũng sẵn sàng hơn trong việc chia sẻ suy nghĩ của mình cùng các học viên.

Vài cư dân từng lấy một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công đã trở lại vào ngày hôm sau để trò chuyện cùng các học viên. Họ khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của mình. Họ cũng ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ nói với các học viên rằng cô từng xem một video về triển lãm thi thể nhựa hóa. Cô cảm thấy kinh hoàng khi nghe tới việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc ra sao. Cô còn cho hay cô biết rất rõ rằng không chỉ Trung Quốc nằm dưới sự cai trị của chính quyền cộng sản, mà Ukraine cũng vậy, và nó đã gây ra cho người dân thống khổ tột cùng.

Các học viên tặng mọi người những bông hoa sen giấy gấp thủ công có thông điệp về Pháp Luân Công. Những người nhận hoa nói với các học viên rằng họ sẽ treo chúng trong nhà.

Thông qua việc trò chuyện với mọi người, các học viên biết được nhiều cư dân, đặc biệt là những người trẻ, đã biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người nói họ đã tìm hiểu về các tội ác phản nhân loại của ĐCSTQ thông qua các bộ phim tài liệu trên truyền hình và mạng xã hội. Một số người bảo với các học viên rằng họ đã từng ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ sau khi biết đến chân tướng của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/12/403742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184091.html

Đăng ngày 20-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share