[MINH HUỆ 04-05-2020] Ngày 3 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Liên đã tụ họp tại công viên Bắc Tân để kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hoa Liên nằm ở bờ biển phía Đông và là huyện lớn nhất ở Đài Loan. Khu vực này nổi tiếng với các điểm du lịch ở vùng đồi núi.

Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5, trùng với ngày sinh của ông. Khi ông Lý tới Đài Loan vào tháng 11 năm 1997, ông cũng tới thăm Hồ Nhật Nguyện, Hoa Liên, và các địa danh khác.

4ffd7cf49787eb41e472dbaee3934d54.jpg

0fdec7181f378f943bced429336fe34d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Bắc Tân vào ngày 3 tháng 5 năm 2020

Trở thành công dân tốt hơn

Trong khi nhiều quốc gia phải ban hành các chính sách ở nhà do đại dịch virus corona (còn gọi là virus Trung Cộng) mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bưng bít, Đài Loan là một trong những khu vực sớm nhất ngăn chặn được chủng virus này, một phần là nhờ nhiều thập kỷ tránh xa ĐCSTQ.

Lễ kỷ niệm bao gồm màn luyện công tập thể, cùng nhau đọc các sách Đại Pháp và thảo luận nhóm về việc đề cao bản thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày.

83b1b8b4b93644c1b9a7b0ea4733ab55.jpg

c55725b4792fe6d0adff5c1dba0a55ba.jpg

Các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong công viên

Bà Thúy Dung, một giáo viên nghỉ hưu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Bà không chỉ có sức khỏe tốt mà còn cải thiện được tâm tính của mình. Ngoài việc cố gắng trở thành người tốt hơn, bà còn dạy cho sinh viên tầm quan trọng của các giá trị đạo đức.

Bà nói: “Đại dịch virus corona đã ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tôi cảm thấy học viên chúng tôi quá may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Bà và các học viên khác đã thông tin cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và những dối trá mà chính quyền này tuyên truyền. Nhờ tránh xa khỏi ĐCSTQ, mọi người đã có thể vượt qua khủng hoảng và còn được hưởng lợi ích lâu dài.

e7b20d78cbed3686c946352e5f1ac945.jpg

Bà Thúy Dung, giáo viên nghỉ hưu, nói Pháp Luân Đại Pháp giúp bà luôn trẻ trung và trở thành người tốt hơn

Sống có mục đích

Cô Uất Chân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001 và chỉ luyện các bài công pháp vào thời gian đó. Sau khi quay lại tu luyện mấy năm trước, cô bắt đầu đọc các sách Đại Pháp và tham gia nhiều hoạt động để giới thiệu môn tu luyện tới mọi người.

Cô giải thích: “Tôi phát hiện ra các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng uyên thâm- tôi cảm nhận rằng mình trở thành một người mới. Khi tôi giao thiệp với mọi người tại nơi làm việc hay các hoạt động xã hội khác, tôi đã học được cách hướng nội, làm tốt hơn, và không còn phàn nàn người khác nữa.”

Cô Uất Chân còn nhận thấy cô trở nên sáng suốt hơn, dồi dào năng lượng hơn và khỏi hết các chứng bệnh từng làm phiền cô từ khi còn nhỏ. Cô nói: “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).”

Đây là lần đầu tiên học viên Tú Phân tham gia sự kiện mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhiều năm qua, cô đã thấy nhiều bạn đồng trang lứa với mình bị bệnh, thậm chí còn qua đời, điều đó khiến cô suy nghĩ lại về cuộc đời của mình.

Cô chia sẻ: “Khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu ra rằng danh vọng và tiền tài không quan trọng như mọi người thường nghĩ. Có sức khỏe tốt và hiểu biết về vận mệnh mới là điều quan trọng hơn. Tôi thấy mình vô cùng may mắn vì đã được Pháp Luân Đại Pháp ban cho sự bình an và hạnh phúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/4/404755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184360.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share