Bài viết của Thạch Minh

[MINH HUỆ 28-05-2020] Theo báo cáo trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra vào mấy ngày trước, Phó chủ tịch Thường ủy đương nhiệm của thành phố Thiên Tân kiêm Viện trưởng Bệnh viện Trung ương Thứ nhất là Thẩm Trung Dương đã bị phế bỏ tư cách Thường ủy viên toàn quốc.

Thẩm Trung Dương là nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực cấy ghép tạng người của Trung Quốc. Ông ta đã từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm cấy ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Thứ nhất thành phố Thiên Tân và Viện trưởng Viện nghiên cứu cấy ghép gan trực thuộc Bệnh viện Cảnh sát vũ trang. Ông ta được cho là có dính líu đến việc mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công nên đã bị “tổ chức điều tra quốc tế” liệt vào danh sách đen.

Trang mạng của Bệnh viện Trung ương Thứ nhất thành phố Thiên Tân trình bày tiểu sử của Thẩm Trung Dương như sau: ”Thẩm Trung Dương là một chuyên gia cấy ghép tạng nổi tiếng với kinh nghiệm hơn 20 năm nghiên cứu và cấy ghép gan lâm sàng. Năm 1998, ông đã sáng lập Chuyên khoa cấy ghép tạng đầu tiên và bồi dưỡng một lượng lớn các chuyên viên cấy ghép tạng. Ông đã dẫn dắt một nhóm gần 70 bệnh viện trên toàn quốc triển khai công tác cấy ghép gan lâm sàng. Trong 20 năm qua, ông đã dẫn dắt nhóm hoàn thành hơn 10.000 ca cấy ghép gan.”

Trong bài báo cáo của các kênh truyền thông ĐCSTQ và các tài liệu công bố trên mạng của cơ quan chính phủ ĐCSTQ tâng bốc Thẩm Trung Dương đã vô tình để lộ hai chứng cứ quan trọng như sau:

(1) Bài báo cáo “Đảng viên Đảng công nông Thẩm Trung Dương: Kiên trì vượt qua khó khăn, leo lên đỉnh cao của y học” đăng trên trang mạng của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCSTQ công bố như sau: Kể từ khi Thẩm Trung Dương làm lãnh đạo của Bệnh viện Trung ương Thứ nhất thành phố Thiên Tân cho đến năm 2010, ông ta đã tiến hành tổng cộng 5.000 ca phẫu thuật cấy ghép gan.

(2) Tài liệu giới thiệu về Thẩm Trung Dương trên mạng Baidu cho thấy tính đến năm 2014, ông ta đã hoàn thành tổng cộng gần 10.000 ca phẫu thuật cấy ghép gan, chiếm 1/4 tổng số ca ghép tạng trên toàn quốc.

Kể từ năm 1999 trở đi, nhờ các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới kiên trì không mệt mỏi truyền rộng chân tướng cho nên tội ác kinh người của Tập đoàn Trung Cộng – Giang Trạch Dân mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công dần được phơi bày ra ánh sáng.

Tháng 6 năm 2016, cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, nhà báo điều tra Ethan Gutmann và luật sư nhân quyền Canada David Matas đã công bố bản báo cáo điều tra về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng sống ở National Press Club tại Hoa Kỳ. Bản báo cáo dựa trên kết quả điều tra từ hơn vài trăm bệnh viện cấy ghép tạng của Trung Quốc, cho thấy việc ghép tạng ở nước này có thể thực hiện theo yêu cầu (không phải là hiến tặng tự nguyện). Hơn nữa, trong số vài trăm bệnh viện cấy ghép tạng của Trung Quốc bị điều tra, không chỉ có vài bệnh viện với số ca phẫu thuật ghép tạng hoàn thành mỗi năm vượt quá 10.000 ca cho đến 15.000 ca như cơ quan chính phủ ĐCSTQ đã từng thông báo. Khoảng trong 10 năm trở lại đây, số ca cấy ghép tạng tăng nhanh đến mức khiến người ta phải giật mình sửng sốt với nguồn tạng sống chủ yếu đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết 343. Nghị quyết nêu ra 6 mục chính, trong đó có 4 mục nhắm thẳng vào ĐCSTQ và 2 mục nhắm thẳng vào Hoa Kỳ. Nội dung của Nghị quyết bao gồm: yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm, lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 17 năm, phóng thích những người tu luyện Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác đang bị bắt giam, yêu cầu ĐCSTQ cho phép tiến hành điều tra độc lập nhắm thẳng vào việc lạm dụng cấy ghép tạng, yêu cầu Quốc vụ viện Hoa Kỳ nghiêm cấm tiến hành cấp thị thực nhập cảnh cho người Trung Quốc và nhân sĩ của các quốc gia khác có tham gia vào cưỡng bức thu hoạch tạng sống, yêu cầu đệ trình báo cáo thường niên lên Quốc hội Hoa Kỳ v.v.

Buổi trưa ngày 29 tháng 6 năm 2016, ba nhân sĩ điều tra độc lập là David Kilgour, Ethan Gutmann và David Matas đã nhận lời mời đến Nghị viện châu Âu để tổ chức phiên điều trần cung cấp kết quả báo cáo điều tra mới nhất liên quan đến việc ĐCSTQ mổ cướp tạng sống từ tù nhân lương tâm, từ đó thúc đẩy Liên minh châu Âu ngăn chặn việc ĐCSTQ mổ cướp tạng sống.

Ông David Matas trình bày: “Kết luận cuối cùng của bản báo cáo điều tra mới nhất cho thấy ĐCSTQ ra lệnh cho toàn bộ quốc gia tham gia vào kế hoạch giết người trên quy mô lớn. Nạn nhân bị hại chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công vô tội, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các thành viên trong giáo hội nhà thờ. Mục đích ĐCSTQ làm việc này là nhằm để thu hoạch tạng sống dùng cho việc cấy ghép.”

Ông Matas chỉ ra: “Khi tội ác diễn ra trên diện rộng thì sẽ có vô số người bị giết hại. Số người bị hại là một con số cực lớn và số lượng người phạm tội cũng rất lớn. Có người phạm tội ở tuyến đầu, có cơ quan đưa ra chỉ lệnh, cũng có kẻ vạch ra kế hoạch, trong những hoàn cảnh khác nhau đều có những người khác nhau đang phạm vào tội ác.”

Ông Matas liệt kê như sau: “Những người tham gia vào là: nhân viên tiến hành xét nghiệm thử máu và nội tạng, cảnh sát cai ngục chuyên nhận biết các học viên Pháp Luân Công, nhân viên y tế làm phẫu thuật cấy ghép, quan chức và nhân viên Phòng 610 chuyên phụ trách đàn áp Pháp Luân Công, những người chuyên đi tuyên truyền thù hận đối với Pháp Luân Công cũng nằm trong số đó.”

Ở Trung Quốc Đại Lục, những nhân vật chủ chốt phạm vào tội ác cướp mổ nội tạng bao gồm những chính trị gia nắm quyền sinh sát trong tay như Giang Trạch Dân, Bạc Hy Lai, Châu Vĩnh Khang, Mạnh Kiến Trụ, Tôn Lực Quân, Vương Lập Quân v.v., cho đến những đao phủ cầm dao phẫu thuật như nguyên Phó Bộ trưởng Bộ Y tế của ĐCSTQ Hoàng Khiết Phu, Thẩm Trung Dương, Trịnh Thụ Sâm v.v.

Thẩm Trung Dương “ngã ngựa” chắc chắn sẽ vén mở bức màn đen tối về cướp mổ tạng sống, càng ngày càng nhiều sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng chính là thiên lý. Trời diệt Trung Cộng là tất nhiên của lịch sử. Những kẻ sát nhân tham gia vào tội ác cướp mổ tạng sống đều nhận được ác báo tương ứng. ĐCSTQ phát động tội ác cướp mổ nội tạng sẽ nhanh chóng giải thể diệt vong!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/人體器官移植背後的罪惡-406904.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share