Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Do ảnh hưởng bởi những tuyên truyền tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự kiểm soát gắt gao các thông tin trên phương tiện truyền thông trong bối cảnh đại dịch virus corona, mà nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy yêu nước hơn, và nhiều người trong số họ không thích gọi tên virus corona là virus Trung Cộng.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát đi những tin tức được kiểm soát chặt chẽ về đại dịch hàng ngày vào buổi trưa và buổi tối. Trừ khi mọi người không xem bất kỳ chương trình TV nào, nếu không họ nhất định phải tiếp xúc với tuyên truyền lừa đảo của ĐCSTQ

Ở một số nơi, chính quyền cộng sản còn bắt buộc mọi người phải xem tin tức. Ví dụ, nơi làm việc của tôi đã yêu cầu tất cả nhân viên xem phải xem nó, rồi phải chụp một bức ảnh hoặc ảnh chụp màn hình của video tin tức, sau đó đăng nó lên nhóm chung của công ty làm bằng chứng. Mặc dù bây giờ yêu cầu được nới lỏng nhưng mọi người đã hình thành thói quen xem các tin tức đó.

Những tuyên truyền dối trá này nhắm vào tâm lý yêu nước của người dân Trung Quốc, nên nhiều người dân chứa đầy sự kháng cự và phẫn nộ bất cứ khi nào họ nghe thấy các thuật ngữ như virus Trung Cộng hay virus Vũ Hán. Điều này dẫn đến việc họ không muốn lắng nghe những gì các học viên Pháp Luân Công nói.

Ngay cả các thành viên gia đình của một số học viên vẫn trung thành tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ. Khi họ đọc tài liệu của chúng tôi nếu có thuật ngữ này, họ ngay lập tức trở nên tức giận và chống lại bất cứ điều gì khác mà chúng tôi muốn nói.

Làm thế nào để chúng ta có thể cứu người giữa đại dịch? Theo tôi, tình yêu quê hương đất nước và sự nhạy cảm đối với thuật ngữ này thực sự là cách tuyệt vời để chúng ta bắt đầu một cuộc thảo luận sâu và giảng chân tướng cho mọi người.

Để tùy chỉnh các tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi cho những người Trung Quốc này, chúng tôi đặc biệt chú ý đến giọng điệu của chúng tôi và thực sự xuất tâm từ bi để cứu họ. Khi chúng tôi nói chuyện với những người này, chúng tôi nắm bắt cơ hội để giải thích sự khác biệt giữa Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nói với họ rằng ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc không thuộc về ĐCSTQ.

Ngày nay, một số người Trung Quốc có thể lên án và chửi rủa chính ĐCSTQ, nhưng ngay khi những người khác chỉ trích ĐCSTQ, thì họ lại quay lại và bảo vệ ĐCSTQ.

Điều này chứng tỏ họ không có sự phân biệt rõ ràng giữa bản thân họ và ĐCSTQ và đã đưa ra các khái niệm về Trung Quốc và ĐCSTQ. Do đó, họ coi việc những người khác chỉ trích ĐCSTQ cũng là chỉ trích chính họ. Thật là nực cười và nguy hiểm!

Chúng ta nên kiên nhẫn và thấu hiểu, và tận dụng cơ hội để chỉ ra mâu thuẫn trong suy nghĩ của những người này, từ đó giúp họ hiểu được sự thật một cách cơ bản.

Những câu chuyện được đăng trên Minghui.org về việc các học viên nói chuyện với người dân ở Trung Quốc qua điện thoại cung cấp một số ví dụ cho chúng tôi. Tôi khuyên các học viên nên đọc và học hỏi từ những bài viết đó để việc giảng chân tướng đạt hiệu quả hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/403263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184182.html

Đăng ngày 29-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share