Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-04-2020] Một vài ngày trước, tôi đến một công ty tư nhân để mua một số hàng hóa. Công ty này đã hoạt động được hơn 20 năm rồi. Họ có uy tín và không bao giờ bán hàng giả. Tôi hỏi người chủ cửa hàng và anh rể của anh ấy rằng họ có lo lắng về tình hình bệnh dịch không. Người chủ nói: “Không, tôi không sợ bởi vì chúng tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rồi .

Tôi đưa họ ba tài liệu đặc san nói về tình hình bệnh dịch. Họ đã đọc những tài liệu chúng tôi gửi họ trước đó rồi và họ đã biết chân tướng. Người chủ cửa hàng nói mặc dù bị phong tỏa, nhưng cửa hàng của anh ấy vẫn kinh doanh suôn sẻ. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đã nhận được phước báo vì đã biết chân tướng. Tôi cũng bảo anh chuyển tài liệu đó cho bạn bè và người thân sau khi đọc xong để họ cũng được biết chân tướng.

Tôi đưa hai bộ tài liệu cho hai công nhân, họ cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi nhắc họ nhớ 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Tôi cũng biết một đôi vợ chồng có công ty chế biến thực phẩm. Tôi đưa tài liệu chân tướng cho họ một vài lần và họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ nói rằng việc kinh doanh của họ vẫn ổn. Các sản phẩm của họ đều được bán hết mỗi năm và họ may mắn rằng họ luôn gặp thiên thời địa lợi mỗi khi cần.

Khi tôi gặp một người nông dân đã hơn 60 tuổi bán hàng trên đường phố, tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy và hỗ trợ ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSQT. Ông ấy hỏi tôi về tài liệu, tôi đưa ông ấy 5 bộ tài liệu giảng chân tướng khác. Ông ấy nói rằng ông ấy phản đối ĐCSTQ và đã khuyên con cháu trong gia đình ông không tham gia vào đảng. Lần sau khi tôi gặp lại ông ấy trên đường phố, ông ấy nói đã đọc hết tài liệu tôi đưa. Nhìn ông rất hạnh phúc và khỏe mạnh.

Tôi gặp một người đàn ông hơn 70 tuổi gần một công trình xây dựng. Chúng tôi nói về sự phát triển quá nhanh của lĩnh vực bất động sản và tình hình tham nhũng trong ngành này. Khi tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, ông nói rằng ông đã đọc tất cả tài liệu mà ai đó để ở trước cửa nhà ông ấy và nói thêm rằng, những gì các học viên Pháp Luân công nói là đúng. Tôi đã giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi nói chuyện trong nửa giờ đồng hồ.

Để đảm bảo rằng mọi người thực sự hiểu được chân tướng, chúng ta cần cung cấp thông tin cụ thể. Tôi đã giảng chân tướng trong suốt hơn 10 năm qua và những tài liệu giảng chân tướng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảng chân tướng đó. Những tài liệu này cần phải được cập nhật. Trên tài liệu có hình của các học viên trên khắp thế giới đang luyện công, bài viết về chính trị gia các nước ủng hộ Pháp Luân Công và lên án ĐCSTQ. Khi mọi người đọc chúng, mọi người sẽ nhớ các thông tin này. Tài liệu giảng chân tướng có mang năng lượng của Đại Pháp. Một số học viên có thiên mục khai mở đã nhìn thấy ở không gian khác chúng đều lấp lánh ánh vàng kim.

Một số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhưng không hiểu tại sao việc làm này quan trọng. Họ vẫn tin vào những tuyên truyền dối trá và bịa đặt của ĐCSTQ. Khi họ nhìn biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên đường phố, họ không biết tại sao Đại Pháp là tốt. Tài liệu giảng chân tướng của chúng ta sẽ giúp họ hiểu được tại sao như vậy và họ sẽ nhận được phúc báo.

Anh họ tôi đọc các tài liệu giảng chân tướng tôi đưa cho anh ấy và anh ấy đã từng xem các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (một kênh truyền hình tiếng Hoa đưa tin tức không bị kiểm duyệt về Trung Quốc và thế giới) trong 10 năm qua. Anh ấy đã nói rõ sự thật cho đồng nghiệp và nói với họ về các thông tin và câu chuyện anh ấy xem được trên kênh truyền hình này.

Những học viên né tránh việc phát các tài liệu giảng chân tướng thường có tâm sợ hãi. Chúng ta có thể loại bỏ tâm sợ hãi trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng và đề cao hơn.

Khi chúng ta phát những tài liệu này, chúng ta nhất định phải lý trí và dùng trí huệ để giảng chân tướng. Chúng ta không nên bắt chước một cách mù quáng theo những đồng tu ở các khu vực khác.

Tôi phát hiện ra rằng nếu các học viên phát nhiều tài liệu và giảng chân tướng cho nhiều người, tình hình bức hại ở khu vực của họ sẽ giảm hơn. Ngoài ra, sẽ có ít người bị nhiễm virus Vũ Hán hơn và ít khu dân cư bị phong tỏa hơn.

Hiện nay các học viên chưa phát đủ tài liệu giảng chân tướng. Ví dụ, một thị trấn với 300.000 người có thể có 100.000 hộ. Các thành phố lớn hơn có dân số đông hơn. Mặc dù chúng ta đã giảng chân tướng trong 20 năm rồi, nhưng bao nhiêu tờ rơi đã được phát đi. Các học viên ở một số nơi còn chưa phát được thậm chí cho 100.000 hộ gia đình. Một số gia đình còn chưa nhận được bất kì một bản tài liệu chân tướng nào.

Liệu chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Sư phụ đang kéo dài thời gian cho chúng ta, chờ chúng ta tinh tấn và cứu thêm chúng sinh. Đáng buồn thay, chúng ta đã chưa làm tốt việc của mình và cần có nhiều hơn các học viên bước ra ngoài để cứu chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/15/要重视真相资料的作用-403856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184151.html

Đăng ngày 24-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share