Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-05-2020] Ngày 16 tháng 4 năm 2020, luật sư Alejandro Sanchez Kalbermatten người Argentina đã đệ đơn khiếu nại hình sự tại Tòa Hình sự và Cải huấn Số 12, nhằm cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra “cuộc diệt chủng virus” khiến 5,3 triệu người bị nhiễm và gần 341.000 người trên khắp thế giới thiệt mạng, tính đến ngày 23 tháng 5 năm 2020.

9f8455c2b3736085ce2f4b006bd3e01d.jpg

Luật sư Alejandro Sanchez Kalbermatten

Ông Kalbermatten đang kêu gọi cả Tòa án Argentina và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) điều tra nguồn gốc của virus Trung Cộng (chủng virus corona này được đặt theo tên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)). Ông cũng cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tiếp tay cho việc bưng bít của ĐCSTQ và không đưa ra cảnh báo kịp thời cho cộng đồng quốc tế về sự lây lan của virus trong giai đoạn đầu.

Ông Kalbermatten đang tìm cách xác định liệu các ca tử vong và “các cuộc khủng hoảng kinh tế, y tế và xã hội có cấu thành ‘tội diệt chủng’ hay tội ác chống lại nhân loại” không và cần bị ICC xét xử theo Quy chế Rome, được Argentina thông qua vào năm 2001.

Ông Kalbermatten tuyên bố rằng ông cũng sẽ đại diện cho các nạn nhân ở Argentina bị virus Trung Cộng ảnh hưởng thông qua các vụ kiện “tập thể”.

Ông Kalbermatten tuyên bố với TierraPura.org: “Đường nào cũng dẫn tới việc quy kết trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc. Trách nhiệm này mang tính hình sự bởi họ đã giết người, quá nhiều người. Sự việc này đã gây chết người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/406719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185201.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share