[MINH HUỆ 22-05-2020] Vào ngày 13 tháng 5 năm nay, Thượng Nghị sỹ bang Wisconsin André Jacque và Nghị sỹ Quốc hội Jeremy Thiesfeldt đã gửi thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Wisconsin.

Trong thư, họ nêu: “Hôm nay, chúng tôi viết thư cho các bạn để công nhận 21 năm Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong khi các bạn tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn và cảm thông với những người vẫn đang bị bức hại đến ngày hôm nay chỉ vì kiên định với môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay Pháp Luân Công ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

“Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng tù nhân lương tâm làm ngân hàng tạng sống, theo tiết lộ của các tòa án quốc tế, thật kinh hoàng. Chúng tôi rất vui khi được tham gia cùng nhiều đồng nghiệp của chúng tôi trong Phái đoàn Liên bang Wisconsin để cùng nhau nỗ lực cảnh báo, giáo dục và hy vọng rằng sẽ chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

“Các văn phòng của chúng tôi cũng tự hào đưa ra Nghị quyết chung 72 của Thượng viện và Nghị quyết Liên tịch 100 trước phiên họp Lập pháp này để chính thức thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại kinh hoàng này ở Trung Quốc.”

“Là những người kiên định bảo vệ tự do tín ngưỡng, chúng tôi cho rằng không ai đáng bị bức hại và bị chính quyền của họ bắt giữ chỉ vì thực hành đức tin của mình một cách ôn hòa, như các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã và đang phải trải qua.”

7c7cec5ad85b5f0cf71ab6d34225a25f.jpg

Thư của Thượng Nghị sỹ Wisconsin André Jacque và Nghị sỹ Quốc hội Jeremy Thiesfeldt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/22/406674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185173.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share