[MINH HUỆ 17-04-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 22 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

c15e4ae910775844b0e06327e293eca3.jpg

1. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ
2. [Thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam] Bà Lý Linh Trân bị bắt giữ
3. [Bắc Kinh] Năm học viên lớn tuổi bị bắt giữ
4. [Huyện Lâm Y, tỉnh Sơn Tây] Bà Lý Tú Quyên bị bắt giữ
5. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Thụy Anh và ông Triệu Lâm bị bắt giữ
7. [Thượng Hải] Ông Trương Thụ Cường bị giam giữ hành chính
8. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ
9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Phạm Chí Cương và vợ ông là bà Tô Sảng bị bắt giữ
10. [Huyện Tán Hoàng, tỉnh Hà Bắc] Bà Diêm Thục Phương và bà Cảnh Cần bị bắt giữ

1. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Dương Tử Hương, 76 tuổi, bà Vương Tú Lan, và học viên Bành Thái Văn đã bị cảnh sát mặc thường phục và đội đặc nhiệm phản ứng nhanh bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2019 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân ở một khu chợ nông sản ở huyện Xương Lạc. Họ đã bị đưa tới Đồn Công an Thị trấn Kiều Quan.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa bà Dương tới Bệnh viện Số 2 Thành phố Duy Phường để kiểm tra y tế. Sau đó bà bị đưa tới Trại tạm giam Duy Phường, nhưng họ đã từ chối tiếp nhận bà. Bà Dương bị giam trong trại tạm giữ ba ngày, trước khi được thả ra. Gia đình bà bị tống tiền 2.800 nhân dân tệ. Bà Vương và bà Bành cũng đã được thả ra.

Ngày 16 tháng 4 nă 2020, Viện Kiểm sát Huyện Xương Lạc đã gửi thông báo tới nhà bà Dương và bà Bành, yêu cầu hai bà phải đi tới Viện Kiểm sát vào sáng hôm sau. Thông báo nói rằng cả hai học viên này đều đã bị Đội An ninh Nội địa Xương Lạc truy tố.

2. [Thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam] Bà Lý Linh Trân bị bắt giữ

Bà Lý Linh Trân, ngoài 50 tuổi, bị báo chính quyền vào ngày 23 tháng 3 năm 2020, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính và 20.000 nhân dân tệ tiền mặt. Bà Lý đã được thả sau khi gia đình bà nộp tiền bảo lãnh.

3. [Bắc Kinh] Năm học viên lớn tuổi bị bắt giữ

Gần đây, năm học viên ngoài 70 tuổi ở quận Triều Dương và quận Xương Bình (gần Thiên Thông Uyển) bị bắt giữ. Họ đã bị giám sát và theo dõi khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát. Họ đã được thả sau hai ngày bị giam giữ.

4. [Huyện Lâm Y, tỉnh Sơn Tây] Bà Lý Tú Quyên bị bắt giữ

Bà Lý Tú Quyên ở thôn Diêm Gia Trang, đã mất tích nhiều tháng. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Lâm Y đã cạy cửa căn hộ đi thuê của bà ở quận Diêm Hồ và bắt giữ bà vào ngày 10 tháng 4 năm 2020. Họ lục soát nơi này và tịch thu ba chiếc điện thoại di động và một ít tiền mặt của bà.

Tham gia bức hại bà Lý:
Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa:
Nguyên Kiến Thanh (原建清): +86-15333046866
Hòa Chí Quân (和志军): +86-18035990555
Trương Nhuận Lai (张润来): +86-15333046861
Lý Toàn Châu (李全洲): +86-15333046865
Kinh Hiểu Quyên (荆晓娟): +86-17703593566

5. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ

Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2020, bà Tào Thục Kiệt bị cảnh sát của Đồn Công an Thất Tinh ở quận Đông An bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Buổi tối hôm đó, cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, một thiết bị USB, các đĩa DVD, và các tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà Tào bị tạm giữ 10 ngày, sau đó bị đưa tới một trại tạm giam. Tuy nhiên, trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà vì dịch bệnh virus corona đang bùng phát. Sau đó bà đã được thả ra.

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2020, cảnh sát Công an Quận Dương Minh và Đồn Công an Tiền Tiến đã lừa bà Trương Thúy Chi mở cửa. Họ bắt giữ bà và bà Trương Lệ, người đang làm bảo mẫu ở nhà bà Trương Thúy Chi. Cảnh sát cũng thịch thu máy tính xách tay của bà Trương, cùng vài chiếc điện thoại di động, và các sách Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai học viên đều được thả vào buổi tối cùng ngày.

Tham gia bức hại ba học viên:
Hầu (侯), cảnh sát: +86-18646529957

6. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Thụy Anh và ông Triệu Lâm bị bắt giữ

Bà Lý Thụy Anh bị cảnh sát của Đồn Công an Ngũ Nhất Lộ bắt giữ vào ngày 6 tháng 4 năm 2020.

Ông Triệu Lâm, 68 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an Thắng Lợi Lộ bắt giữ vào sáng ngày 7 tháng 4. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Trương Gia Khẩu, và gần đây đã bị chuyển tới trại tạm giam huyện Úy.

7. [Thượng Hải] Ông Trương Thụ Cường bị giam giữ hành chính

Ông Trương Thụ Cường ở tân khu Phổ Đông đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thôn mới Thượng Cương bắt giữ vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 2020. Ông đã bị giam giữ hành chính.

Tham gia bức hại ông Trương:
Ngô Hồng Vũ (吴洪宇), Trưởng Đồn Công an Thôn mới Thượng Cương: +86-21-58747808, +86-21-22046460
Vưu Vĩ (尤炜), chính trị viên: +86-21-22046461
Hoàng Mẫn (黄敏), Phó Đồn Công an: +86-21-22046467
Lục Tuấn (陆浚), Phó Đồn Công an: +86-21-22046462

8. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Lý Quế Trân, bà Cao Tiểu Linh, và bà Đặng Phương Phương ở thị trấn Hắc Thủy, huyện Kiến Bình, bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở một khu chợ nông sản.

Tham gia bức hại các học viên:
Lưu Tân (刘新), Đồn trưởng Đồn Công an: +86-13842171099

9. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Phạm Chí Cương và vợ ông là bà Tô Sảng bị bắt giữ

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2020, công an của Đồn Công an Tây Nhai, Công an Quận Long Cảng, và nhân viên của Cộng đồng Cư dân Quả Viên đã phối hợp bắt giữ ông Phạm Chí Cương và vợ ông là bà Tô Sảng tại nhà ở quận Long Cương. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo.

Tham gia bức hại các học viên:
Hoa Chính Đào (华正涛), Đồn Công an Tây Nhai: +86-13898983616
Mã Kiến Quân (马建军), Phó Đồn Công an Tây Nhai: +86-15566756318, +86-13470673345
Quách Lợi Quân (郭利军), Trưởng Công an Quận Long Cảng: +86-429-3172001, +86-13904292188

10. [Huyện Tán Hoàng, tỉnh Hà Bắc] Bà Diêm Thục Phương và bà Cảnh Cần bị bắt giữ

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2020, bà Diêm Thục Phương và bà Cảnh Cần bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ đã bị cảnh sát của Công an Thành Khu bắt giữ, và nhà của họ bị lục soát.

Cảnh sát đã thu thập các đặc điểm nhận diện tiếng nói, khuôn mặt và mắt của hai học viên tại Công an Thành Khu. Cả hai học viên đã được thả vào buổi tối cùng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/29/184251.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share