Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2020] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc luôn ở tuyến đầu trong cuộc bức hại. Hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ ở đây, và lính canh đã áp dụng hàng chục phương pháp tra tấn đối với các học viên nhằm ép họ từ bỏ đức tin.

Sau khi virus corona bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, trại tạm giam này vẫn không cho người ngoài vào thăm. Gia đình của học viên không được vào hay gửi quần áo cho họ. Luật sư của họ cũng không được gặp mặt thân chủ.

Sau đây là một số trường hợp các học viên vẫn đang bị giam ở trại tạm giam.

Bà Lý Đông Mai và bà Cảnh Thụ Lan

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, bà Lý Đông Mai và bà Cảnh Thụ Lan đã bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Toà án Quận Kiều Tây đã xét xử họ vào ngày 11 tháng 12 năm 2019 và gần đây đã kết án họ 10 tháng tù.

Cả hai đã bị giam tại trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang từ ngày 20 tháng 7 năm 2019. Họ đã bị tra tấn tàn bạo vì từ chối điểm danh hoặc học thuộc nội quy nhà tù để phản đối sự bức hại.

Bà Lý từng bị một tù nhân đánh đập mỗi ngày trong suốt một tuần. Sau khi bà phản đối sự ngược đãi, bà đã bị còng tay, nhốt trong phòng biệt giam và không được tham gia các hoạt động ngoài trời. Bà cũng không được tắm hoặc mua đồ dùng sinh hoạt ở trong trại.

Huyết áp của bà Lý vượt quá 200 mmHg từ cuối tháng 8. Bà đã bị đau ngực và một bên thân thể cảm thấy sưng và cứng. Nhưng trại tạm giam đã từ chối cho bà được kiểm tra sức khoẻ toàn diện.

Với bà Cảnh, lính canh đã còng tay và cùm chân bà rồi xích chúng lại với nhau. Bà không thể đứng thẳng và buộc phải bò trên sàn nhà. Bà không thể tắm hay thay quần áo. Bà cũng cần sự trợ giúp khi đi vệ sinh. Những chiếc xích nặng đã làm mắt cá chân và cổ tay của bà bị thương.

Để buộc bà từ bỏ đức tin, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đánh đập bà. Bà bị đá và đánh đập nặng đến nỗi xương sườn bị đau trong nhiều ngày. Bà đã bị bức thực sau khi tuyệt thực.

Bài liên quan:

Hai phụ nữ tỉnh Hà Bắc bị tra tấn ở trại tạm giam

Hai phụ nữ Hà Bắc phải ra tòa vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Bà Trương Vân và bà Mã Tố Thuỵ

Bà Trương Vân, bà Mã Tố Thuỵ và bà Trần Tiên Hoa bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công. Bà Trương và bà Mã đã bị giam ở trại tạm giam kể từ đó. Bà Trần được bảo lãnh tại ngoại do sức khoẻ kém.

Công an đã gửi hồ sơ của ba học viên đến Viện Kiểm sát Lộc Tuyền vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Công tố viên đã truy tố họ vào khoảng giữa tháng 1 năm 2020 và chuyển hồ sơ của họ sang Toà án Quận Kiều Tây.

Bài liên quan:

Ba phụ nữ Hà Bắc đang đối mặt với việc bị truy tố vì học Pháp cùng nhau

Sau chín năm bị giam giữ, cựu sỹ quan cảnh sát cấp cao lại bị bắt vì đức tin của bà

Bà Dương Hoán Bình

Năm 2017, bà Dương Hoán Bình đã trốn thoát khỏi tay công an trước khi Toà án Khu Kiều Tây công bố kết quả tái thẩm án tù bảy năm của bà. Hai năm sau, bà bị bắt lại vào ngày 25 tháng 10 năm 2019.

Sau lần bị bắt giữ gần đây nhất, Toà án Quận Kiều Tây đã nhanh chóng kết án bà sáu năm tù. Hiện chưa rõ địa điểm tổ chức phiên toà.

Bà Dương vẫn đang bị giam ở trại tạm giam tại thời điểm viết bài.

Bài liên quan:

Bà Dương Hoán Bình bị tái xét xử sau ba năm bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/404688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185018.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share