Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 15-05-2020] Khi các học viên trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 5), các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông đã tổ chức luyện công tập thể và hướng tới cộng đồng để giới thiệu pháp môn tu luyện này với công chúng.

 

9381fa38a4173dbaa065b1fb80cf08e4.jpg

Các học viên tại Hồng Kông kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn tu luyện, sinh nhật vui vẻ

Các hoạt động kỷ niệm

10 ngày qua, khi không có thêm trường hợp nhiễm virus corona mới nào được báo cáo, chính quyền địa phương đã nới lỏng lệnh cấm tụ tập nơi công cộng, cho phép họp nhóm tối đa 8 người.

Theo chính sách này, một số học viên chia thành nhiều nhóm 8 người tới thiền định ở các công viên trong thành phố. Một số đã tới Đại Dữ Sơn, nơi Sư phụ từng tới thăm và giảng Pháp vào năm 1995, để làm lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, nhiều học viên còn tới những nơi công cộng và các điểm du lịch để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Học viên Kate nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cấm pháp môn tu luyện này khoảng 21 năm rồi. Nhiều người đã hiểu lầm và quay lưng lại với Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Những sự kiện [xảy ra] gần đây, chẳng hạn như dự luật dẫn độ vào năm ngoái và đại dịch virus corona vào năm nay, đã giúp người dân Hồng Kông nhận ra việc ĐCSTQ đã đàn áp nhân dân và lừa dối công chúng ra sao.

727ece1ec35f27c50a1aef8c601a0ca3.jpg

1b1b996cb666336a1ca6a632a050e811.jpg

e7ff84563b509e6de515c2f4986473cd.jpg

37b86ff9981ecd34d0b60841de16c101.jpg

Lễ kỷ niệm của các học viên

Quyết định của Ủy viên Hội đồng Quận

Trên toàn thế giới đã có hơn 356 triệu người Trung Quốc tuyên bố từ bỏ các tổ chức của ĐCSTQ, phần lớn họ ở Trung Quốc Đại lục.

Những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khiến một số quan chức đắc cử tại Hồng Kông tham gia vào phong trào thoái đảng khi biết những sự việc đang diễn ra ở Trung Quốc Đại lục, trong đó có Ủy viên Hội đồng Quận Sa Điền.

Ông cho biết ông đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp khi còn là học sinh trung học. Nhiều năm qua, ông cảm thấy cuộc đàn áp ở Trung Quốc dường như xa vời và chẳng liên quan gì tới mình. Sau khi chứng kiến sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp phong trào dân chủ ở Hồng Kông, ông và nhiều người dân Hồng Kông đã thay đổi cách nghĩ của mình.

Ông nói: “Không chỉ tôi mà nhiều người ở đây đều cảm thấy như vậy. Pháp Luân Đại Pháp là chân chính. Sự kiên định chống lại bạo ngược của họ là rất quan trọng đối với xã hội của chúng ta.”

Ông cho biết thêm rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn phù hợp với con người ở mọi lứa tuổi. Ông chúc Ngài Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ và hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người dân sẽ bước ra ủng hộ công lý: “Xin hãy tiếp tục công việc bảo vệ sự thật và công lý-tất cả chúng ta đều cần điều đó”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185012.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share