Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2010] The Suwan City Court Ansan Branch đã kết án 2 người bị cáo buộc đã tấn công các học viên Pháp Luân Công ở một Trung tâm phục vụ Thoái ĐCSTQ ở Hàn Quốc năm ngoái. Ngày 18-05-2010, Cui Wanji và Cui Chunzhi đã bị kết án 8 tháng và 4 tháng tù tương ứng.

Tại một cuộc diễu hành ủng hộ 60 triệu người đã thoái ĐCSTQ vào ngày 13-09-2009, vài người Trung Quốc đã tấn công các thành viên của một vài nhóm nhân quyền và Pháp Luân Công. Họ phá hỏng các thiết bị và nhân chứng đã nghe họ la hét ” Đánh các học viên Pháp Luân Công, đàn ông và phụ nữ” và ” Có Đại sứ quán Trung Quốc sau lưng chúng ta, không có gì phải sợ, thậm chí cả cảnh sát Hàn Quốc.”

2010-5-19-falun-gong-korea-trial-01--ss.jpg

Ngày 13-09-2009, hơn 100 người Trung Quốc đã tấn công những người tham gia cuộc diễu hành để ủng hộ thoái ĐCSTQ, phá hủy các thiết bị và các tấm áp phích cho cuộc diễu hành. Cui Wanji đã bị bắt tại hiện trường và đưa tới một đồn cảnh sát.

2010-5-19-falun-gong-korea-trial-02--ss.jpg

Những kẻ tấn công người Trung Quốc phá hủy các áp phíc dựng

2010-5-19-falun-gong-korea-trial-03--ss.jpg

Kẻ tấn công bị cáo Cui đã cố gắng tấn công một người bảo vệ an ninh trong cuộc diễu hành.

Các nhân viên cảnh sát đã đến hiện trường nhanh chóng. Bất chấp những nỗ lực của cảnh sát để ngăn chặn các cuộc tấn công, những kẻ tấn công vẫn tiếp tục. Một số những kẻ tấn công đã bị bắt và đưa đến Sở cảnh sát Ansan. Trong quá trình này, Cui gào lên: “Các người có thể cản trở tôi hay thậm chí trục xuất tôi, tôi không quan tâm. Tôi muốn nói chuyện với Đại sứ quán Trung Quốc.” Anh ta đã gọi điện thoại tới Đại sứ quán trong thời gian điều tra.

Sau 3 tháng điều tra và thu thập chứng cứ, các công tố viên của Chi nhánh Ansan đệ cáo buộc hình sự khởi tố những kẻ tấn công bị bắt ngày 28-12-2009.

Theo ông Kim, giám đốc một công ty luật địa phương, truy tố thường yêu cầu phạt vi phạm trong các cuộc mít tinh và biểu tình. Việc truy tố hình sự ” cho thấy sự quyết tâm truy tố những kẻ vi phạm pháp luật theo luật pháp Hàn Quốc.”

Phiên xử đầu tiên vào ngày 02-02-2010. Sau 5 phiên xử, ngày 18-05-2010, tòa kết án hai bị cáo Cui Wanji và Cui Chunzhi 8 và 4 tháng tù giam, tương ứng.

Phật Học Hội, Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ và các nhóm nhân quyền khác bày tỏ hài lòng với phán quyết này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/19/224002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/21/117250.html

Đăng ngày 29-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share