Bài viết của Trịnh Viên (Zheng Yuan)

[MINH HUỆ 10-5-2010] Ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới cũng là ngày sinh nhật của người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí. Vào ngày 9/5/2010, các đệ tử Pháp Luân Công toàn thế giới tổ chức hàng loạt các hoạt động để chúc mừng ngày này và giúp nhiều người hơn nữa biết đến lợi ích của việc tu tập Pháp Luân Đại Pháp

2010-5-9-melbourne-01--ss.jpg
Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tập công ở Fitzroy Gardens

2010-5-9-melbourne-02--ss.jpg
Các đệ tử tổ chức ở City Square

Pháp Luân Công, còn có tên là Pháp Luân Đại Pháp, được công chúng biết đến do Sư Phụ Lý Hồng Chí dạy lần đầu tiên vào năm 1992 tại Trung Quốc. Giờ đây môn công pháp này đang được luyện tập trên hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe và tinh thần cho hơn 100 triệu người. Vào năm 2000, các đệ tử Pháp Luân Công để kỷ niệm đã chọn ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Các hoạt động để kỷ niệm ngày này được tổ chức trên toàn thế giới.

Vào lúc hai giờ chiều, Đoàn nhạc Tian Guo, trong bộ đồng phục xanh nhạt, đã biểu diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Màn trình diễn của họ đã thu hút sự chú ý của những người qua đường, họ dừng lại và tán dương nhóm nhạc. Các đệ tử sau đó ngồi thiền trước tấm biểu ngữ hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chúc mừng ngày 13 tháng 5 – Ngày Đại Pháp Thế Giới”. Rất nhiều người đã dừng lại và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã hiểu thêm lợi ích từ việc tu tập và biết đến đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Các đệ tử từng nhóm chụp ảnh ở Fitzroy Gardens, tôn kính chúc mừng Sinh nhật Sư Phụ, các đệ tử đều muốn biểu đạt lòng biết ơn tới sự từ bi cứu rỗi chúng sinh của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/10/223288.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/12/116847.html
Đăng ngày 15-05-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share